Nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' của dàn VĐV Wushu gây sốt SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

Dàn người đẹp theo phong cách thần tiên tỷ tỷ múa kiếm tranh HCV gây sốt SEA Games

Nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' của dàn VĐV Wushu gây sốt SEA Games

Chơi võ thuật nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng nữ tính, hãy đến với những nội dung biểu diễn của môn Wushu. Môn thể thao này có rất nhiều cô gái xinh đẹp như Dương Thúy Vi (Việt Nam), Trần Thị Kiều Trang (Việt Nam) và nổi bật nhất là Agatha Chrystenzen Wong, VĐV 24 tuổi người Philippines.

“Nữ thần Philippines” giành HCV Thái cực quyền - Thái cực kiếm tại SEA Games 32.

Agatha Chrystenzen Wong, cao 1m68, sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần. Nhưng không chỉ đẹp, cô gái người Philippines còn là một "cao thủ" Wushu, từng mang về 4 HCV cho quốc gia này.

Tới với lượt thi chung kết Thái cực kiếm diễn ra vào trưa 12/5, Agatha Wong đã thực hiện xuất sắc bài thi Thái cực quyền và Thái cực kiếm để mang về tấm HCV với tổng điểm 19.2630 điểm.

HCB thuộc về võ sỹ người Malaysia Sydney Chin Sy Xuan với 19.1960 điểm, HCĐ dành cho võ sỹ người Brunei Basma Lachkar với 19.1600 điểm.

Hai võ sỹ Việt Nam đứng vị trí khá thấp, Trần Thị Kiều Trang 18.5360 điểm giữ hạng 7, Nguyễn Lê Chi có 17.7230 điểm xếp thứ 9.

Agatha Wong có nhan sắc và tài năng nhỉnh hơn các đối thủ.

Người đẹp Việt Nam, Trần Thị Kiều Trang có 18.5360 điểm giữ hạng 7.

Theo TC Du lịch TP.HCM

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.