Nhân rộng mô hình ‘nâng bước em đến trường’ ở cực Tây Bắc Tổ quốc

GD&TĐ - Rất nhiều mô hình hay trong việc “nâng bước” học sinh tới trường được lực lượng vũ trang và đoàn thể huyện Mường Nhé triển khai trong nhiều năm vừa qua.

Ông Bùi Minh Hải - Bí thư huyện ủy Mường Nhé trao giấy khen cho các tập thể.
Ông Bùi Minh Hải - Bí thư huyện ủy Mường Nhé trao giấy khen cho các tập thể.

Huyện Mường Nhé (Điện Biên) vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019 – 2024 trong ngày 29/5. Phong trào thi đua quyết thắng được huyện Mường Nhé triển khai trong những năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nơi địa đầu Tổ quốc.

Ông Bùi Minh Hải - Bí thư huyện ủy Mường Nhé phát biểu chỉ đạo.

Ông Bùi Minh Hải - Bí thư huyện ủy Mường Nhé phát biểu chỉ đạo.

Ngoài công tác chuyên môn, điểm nhấn của các phong trào thi đua quyết thắng được nhắc đến trong báo cáo tổng kết là các hoạt động hướng về người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng tại Mường Nhé đã làm tốt công tác dân tộc, đền ơn đáp nghĩa, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững chắc; tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh...

Ông Tạ Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (thứ 7 từ trái sang) cùng lãnh đạo HĐND huyện Mường Nhé trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Ông Tạ Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (thứ 7 từ trái sang) cùng lãnh đạo HĐND huyện Mường Nhé trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng. Có thể kể đến như: Mô hình “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em đến trường”, “Nồi cháo yêu thương”, “Quỹ thiện nguyện mỗi ngày 1.000 đồng/ngày”, “Nâng bước em tới trường”, “Cùng em đến trường”, “Hũ gạo chiến sĩ”, “Con nuôi Đồn biên phòng”... Các mô hình do lực lượng vũ trang huyện Mường Nhé được triển khai đã giúp hàng trăm trường hợp khó khăn mỗi năm có điều kiện vươn lên trong học tập.

Các đại biểu tìm hiểu nông sản tại các địa phương trong huyện.

Các đại biểu tìm hiểu nông sản tại các địa phương trong huyện.

Không những thế, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng vũ trang huyện Mường Nhé còn không ngừng tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp hàng vạn ngày công giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng Nông thôn mới... để ổn định sản xuất và cuộc sống. Nhờ đó mà phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” cùng các phong trào khác được triển khai hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Không gian trưng bày nông sản tại Đại hội thi đua quyết thắng.

Không gian trưng bày nông sản tại Đại hội thi đua quyết thắng.

Với những thành tích trên, Đại hội thi đua quyết thắng huyện Mường Nhé đã biểu dương 5 tập thể, 20 cá nhân nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 5 năm qua, quyết tâm thư do Trung tá Mùa A Khương – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Nhé kêu gọi lực lượng vũ trang huyện Mường Nhé kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và tinh thần “7 dám” (Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung) theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ