Nhân lực nghề làm đẹp tại Việt Nam đang thiếu chứng nhận nghề nghiệp quốc tế

GD&TĐ - Hội thi tay nghề làm đẹp do Hội GDNN TPHCM, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành và một số đối tác phối hợp tổ chức vừa chính thức khép lại.

Th.S Hoàng Quốc Long, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành phát biểu tại hội thi.
Th.S Hoàng Quốc Long, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành phát biểu tại hội thi.

Tham gia hội thi này có 200 kỹ thuật viên đến từ các cơ sở, trung tâm chăm sóc sắc đẹp ở trong nước và Hàn Quốc. Các hạng mục làm đẹp tham gia hội thi, gồm: Nail, phun xăm, spa- chăm sóc mẹ và bé.

Lần đầu tiên được tổ chức, hội thi là dịp để gặp gỡ, giao lưu tay nghề qua đó truyền thông để người học, người làm nghề và cả xã hội biết thông tin về tiêu chuẩn ISO, ý nghĩa của ISO 17024.

Ông Hoàng Quốc Long, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, Trưởng Ban tổ chức, cho biết ISO 17024 là ISO chứng nhận năng lực cá nhân. ISO 17024 khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng hiện nay có khoảng 164 quốc gia đang công nhận.

Chia sẻ về việc đào tạo nghề làm đẹp ở Việt Nam, ông Long cho biết: Các cơ sở đào tạo chăm sóc sắc đẹp của Việt Nam rất có chất lượng, không thua kém các nước phát triển. Tuy nhiên, việc đào tạo lại thiếu tiêu chuẩn nghề nghiệp của thế giới nên có những nước không công nhận.

Các thí sinh trong nước và quốc tế cùng tranh tài tại Hội thi tay nghề làm đẹp.

Các thí sinh trong nước và quốc tế cùng tranh tài tại Hội thi tay nghề làm đẹp.

"Những người làm nghề chăm sóc sắc đẹp đã có tay nghề tốt, muốn dịch chuyển ra nước ngoài làm việc cần ít nhất là bằng cấp do nước sở tại cấp hoặc phải đạt chứng nhận ISO 17024 thì họ mới chấp nhận tay nghề. Tại Việt Nam, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành là trường duy nhất tại thời điểm này được Hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế của Hàn Quốc giao nhiệm vụ đào tạo, cập nhật để người học, người làm nghề đạt chuẩn ISO 17024.

Việc kiểm tra tay nghề sẽ do chuyên gia của Hàn Quốc đánh giá, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận đạt chuẩn ISO 17024 - một tổ chức của Mỹ cấp." - ông Long nói.

Ngành công nghiệp làm đẹp ở Việt Nam còn mới nhưng theo đánh giá của các chuyên gia đang có sự phát triển rất nhanh so với một số nước đã từng là quốc gia công nghiệp về làm đẹp. Việc này khiến các cơ sở đào tạo không theo kịp tiêu chuẩn về nghề nghiệp của quốc tế. Việc đưa tiêu chuẩn ISO vào giúp các cơ sở đào tạo nắm bắt theo bước tiến của xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Viện thẩm mỹ lg clinic uy tín quan trắc môi trường lao động tphcm Bệnh viện TM Ngọc Dung chuẩn y khoa Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtTrang thammyvienngocdung.com chuyên về thẩm mỹ botox gọn hàm giá bao nhiêu chi tiết niềng răng mắc cài Tại Nha Khoa Nhân TâmĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Máy triệt lông spa xưởng sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên