Nhãn hàng Thái Lan tài trợ 'khủng' cho HAGL bất chấp mâu thuẫn với VPF

GD&TĐ - Mới đây, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức ký hợp đồng với nhà tài trợ tới từ Thái Lan.

Carabao trở thành nhà tài trợ của CLB Hoàng Anh Gia Lai.
Carabao trở thành nhà tài trợ của CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Hôm 10/2, nhãn hàng Carabao tới từ Thái Lan chính thức trở thành nhà tài trợ chính của CLB Hoàng Anh Gia Lai trong hai mùa giải tới. Mục tiêu của Carabao là đưa bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á lên tầm thế giới, đồng thời thực hiện tổ chức giải bóng đá Carabao Club ở tầm quốc gia và khu vực.

Có bề dày hơn 20 năm thành lập và phát triển, CLB Hoàng Anh Gia Lai được xem là câu lạc bộ nổi bật nhất nhì Việt Nam trong nhiều năm qua, từng sản sinh ra những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn.

Cũng liên quan tới Hoàng Anh Gia Lai, hôm 9/2, HLV Kiatisak được Hiệp hội phóng viên thể thao Thái Lan trao tặng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc thập kỷ. Đây là phần thưởng để ghi nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của Kiatisuk với bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua.

Với nhà tài trợ Carabao, mối nhân duyên với Hoàng Anh Gia Lai cũng đến từ “cây cầu nối” mang tên Kiatisak. Doanh nghiệp Thái Lan sẽ tài trợ cho Hoàng Anh Gia Lai hơn 40 tỷ đồng/năm. Họ còn hứa hẹn giúp Hoàng Anh Gia Lai phát triển bóng đá trẻ.

“Carabao có quyết tâm hỗ trợ cho Hoàng Anh Gia Lai - một đội bóng nổi tiếng sẽ thành công ở Việt Nam. Chuyện mâu thuẫn là việc giữa CLB và VPF, kết quả như thế nào thì chúng tôi vẫn chọn hỗ trợ cho Hoàng Anh Gia Lai, bởi bóng đá chỉ là chuyện đầu tiên ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn hợp tác với bầu Đức nhiều hơn ngoài bóng đá trong thời gian tới”, lãnh đạo Carabao nói với giới truyền thông Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Việt Thắng, Phó TGĐ TNTech (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về vận hành thông minh giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng tại hội nghị BizTech tháng 5/2026

TNTech tiên phong mô hình 'Vận hành thông minh' cho doanh nghiệp Việt

GD&TĐ - Thay vì bắt đầu từ công nghệ, TNTech lựa chọn tiếp cận từ góc độ vận hành trong doanh nghiệp, qua đó xây dựng mô hình "Vận hành thông minh” với bốn nguyên tắc xuyên suốt: giải đúng bài toán, triển khai nhanh, tối ưu chi phí và tạo hiệu quả ứng dụng cao.