Nhận định, dự đoán trận Croatia – Bỉ lúc 22h hôm nay

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là những phân tích, nhận định dự đoán kết quả trận Croatia – Bỉ lượt trận cuối bảng F World Cup 2022 diễn ra lúc 22h hôm nay (1/12).

Croatia được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước Bỉ ở lượt trận đêm nay.
Croatia được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trước Bỉ ở lượt trận đêm nay.

Sau hai lượt trận, cục diện bảng F khá hấp dẫn khi Croatia, Morocco chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 4 điểm. Thất bại bất ngờ trước Morocco khiến Bỉ mới có 3 điểm và Canada thì sớm bị loại sau hai trận toàn thua, chưa có được điểm số nào.

Trận đấu giữa Croatia và Bỉ đêm nay sẽ quyết định xem đội nào sẽ giành vé đi tiếp. Cặp đấu này nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ vì sự hiện diện của nhiều ngôi sao trong đội hình cả hai đội. Đây cũng được xem là giải đấu lớn cuối cùng của "thế hệ vàng" hai nền bóng đá mạnh tại châu Âu.

Xét về sức mạnh, cặp đấu vô cùng cân bằng. Hệ thống máy tính phân tích dữ liệu cũng chẳng có nhiều khác biệt khi tính ra tỉ lệ thắng trận của Croatia là 36,8%, so với 37,22% khả năng giành trọn 3 điểm của Bỉ.

Đây sẽ là trận đấu vô cùng khó đoán kết quả vì cả hai đội đều có những ngôi sao tài năng có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một khoảng khắc.

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, Croatia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn tuyển Bỉ và khả năng sẽ giành chiến thắng kèm một tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Tỉ lệ ghi bàn

Theo chuyên trang quốc tế Sportmoles, tỉ lệ Croatia và Bỉ sẽ kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 1-1 là rất cao (12,34%). Trận đấu hứa hẹn cũng sẽ không có quá nhiều cách biệt. Cụ thể, xác suất với tỉ số 1-0 nghiêng về Croatia và Bỉ lần lượt ở mốc 9,21%9,27%.

Tương tự như vậy, tỉ số Croatia thắng 2-1 Bỉ (hoặc Bỉ thắng 2-1 Croatia) cũng không chênh lệch nhau quá nhiều với xác suất lần lượt là 8,21%8,27%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.