Nhận định, dự đoán kết quả trận tranh hạng ba Ma Rốc - Croatia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cả tuyển Ma Rốc lẫn Croatia đều tỏ ra rất quyết tâm đánh bại đối thủ để mang về tấm Huy chương Đồng World Cup 2022 trên đất Qatar.

Sau khi bị loại ở bán kết, Ma Rốc và Croatia sẽ chạm trán nhau vào lúc 22 giờ tối nay (17/12) để cạnh tranh vị trí hạng ba World Cup 2022.

Dù không vào chung kết nhưng cả đại diện châu Phi lẫn châu Âu đều tỏ ra quyết tâm giành Huy chương Đồng như niềm an ủi khi chia tay Qatar.

“Các cầu thủ Ma Rốc đang chiến đấu cho chính sự nghiệp của họ, bởi nếu giành được huy chương tại World Cup, bạn sẽ trở thành một anh hùng bất tử của đất nước. Đó cũng là suy nghĩ và điều tương tự mà chúng tôi sẽ làm khi đối đầu Ma Rốc” - Euro News dẫn lời tiền đạo Andrej Kramaric của Croatia cho biết.

Còn chiến lược gia Walid Regragui nhấn mạnh, toàn đội Ma Rốc sẽ quyết tâm kết thúc hành trình cổ tích với vị trí thứ ba tại World Cup 2022.

“Hành trình của chúng tôi chưa kết thúc. Chúng tôi còn phải quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu tranh hạng ba” - thuyền trưởng Ma Rốc nhấn mạnh trong họp báo trước trận đấu với Croatia.

Thực ra, đây là cuộc tái ngộ giữa Ma Rốc và Croatia ở giải đấu lần này. Họ đã đụng độ trong trận ra quân bảng F và khi đó hòa nhau 0-0 hôm 23/11.

Đội bóng Bắc Phi dù bị đánh giá thấp hơn nhưng họ đã tiễn cả Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha về nước sớm. Tuy nhiên, hành trình tham dự World Cup của họ ‘gián đoạn’ sau khi thua Pháp 0-2 ở bán kết.

Kể từ khi giải đấu bắt đầu, những dự đoán và thống kê đều không có lợi cho Ma Rốc, thậm chí có ý kiến ​​cho rằng đội này sẽ không vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, họ đã làm nên lịch sử, trở thành quốc gia Ả Rập và châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup.

Dự đoán kết quả Ma Rốc - Croatia

Các dự đoán có phần nghiêng về đội Á quân World Cup 2018. Croatia được đánh giá cao hơn, dù đội tuyển Ma Rốc đã chứng tỏ được mình khi đứng đầu bảng F với tổng cộng 7 điểm, hơn 2 điểm so với chính đối thủ.

Đội tuyển châu Âu có lịch sử lâu đời tại World Cup khi vượt qua tất cả các vòng loại và đã 3 lần lọt vào top 4 đội mạnh nhất, gồm World Cup 1998, 2018, 2022.

Trong khi đó, Ma Rốc góp mặt tại World Cup tổng cộng 6 lần và giải đấu trên đất Qatar là lần đầu họ tiến sâu đến vậy.

Ma Rốc và Croatia sẽ đối đầu nhau ở trận tranh hạng ba World Cup 2022. Ảnh: Morocco World News.

Ma Rốc và Croatia sẽ đối đầu nhau ở trận tranh hạng ba World Cup 2022. Ảnh: Morocco World News.

Dữ liệu từ Nhà phân tích Opta cho thấy, đội châu Âu được yêu thích giành chiến thắng với 43,1% cơ hội, trong khi “Những chú sư tử Atlas” có 30,9% khả năng giành chiến thắng.

Hãng tin thể thao 90min dự đoán rằng trận đấu sẽ kết thúc với việc Croatia đánh bại Ma Rốc với tỷ số 1-0, trái lại SportsMole dự đoán rằng Ma Rốc sẽ giành chiến thắng với tỷ số tương tự.

Trong khi đó, dự đoán của Sofascore cho thấy Ma Rốc và Croatia có cơ hội thắng trận gần như ngang nhau. Trong số những người tham gia dự đoán, 43,29% nhận định Croatia sẽ thắng trận, trong khi 42,7% tin tưởng Ma Rốc, 14,01% còn lại dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.