Nhận 5 triệu đồng tiền công, 9X xách thuê ma túy từ Sơn La về Tuyên Quang

GD&TĐ - Đối tượng khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển từ thị trấn Mộc Châu (Sơn La) về TP Tuyên Quang với giá tiền công là 5 triệu đồng.

Đối tượng Mua tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Tuyên Quang.
Đối tượng Mua tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Tuyên Quang.

Ngày 30/3, Công an TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Tuyên Quang.

Cụ thể, tối ngày 27/3, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Tuyên Quang phát hiện một nam thanh niên lạ mặt có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tuyên Quang đã bắt quả tang đối tượng trên khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại Km7, Quốc lộ 2 thuộc thôn 9, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang.

Tang vật thu giữ gồm 200 viên ma túy tổng hợp có khối lượng là 19,9017 gam và 2 gói heroin có khối lượng 76,1551 gam, tổng khối lượng là 96,0568 gam.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Hạng A Mua, sinh năm 1994, trú tại bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Vào sáng ngày 27/3, Mua được một người đàn ông tên Su, Quốc tịch Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ thị trấn Mộc Châu về TP. Tuyên Quang với số tiền thù lao là 5 triệu đồng.

Khi Mua đang trên đường vận chuyển ma túy tại TP. Tuyên Quang thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.    

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Tuyên Quang điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).