Nhạc sĩ Đỗ Phương, NSƯT Ploong Thiết ra mắt MV cổ vũ đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Để cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup, nhạc sĩ Đỗ Phương, NSƯT Ploong Thiết cùng ekip đã bắt tay viết và dàn dựng MV ca khúc “Trái bóng cuộc đời”.

Nhạc sĩ Đỗ Phương, NSƯT Ploong Thiết ra mắt MV cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Đỗ Phương cho biết: “Chúng tôi đã thực sự nỗ lực hoàn thành ca khúc này, vì phải cố gắng nén lại những cảm xúc buồn khi cả nước đang cố gắng vượt qua đại dịch Covid-19 tàn khốc, để viết và thu âm được những giai điệu vui rộn ràng, khí thế hào hùng, cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng, lập nên những thành tích mới cho người hâm mộ nước nhà.

Nhạc sĩ Đỗ Phương.

Nhạc sĩ Đỗ Phương.

Trong ca khúc có nhiều lần ca từ “Việt Nam chiến thắng” được láy đi láy lại như một thông điệp. Tôi hy vọng cách thể hiện không những  khích lệ tinh thần các tuyển thủ Việt Nam giành những kết quả tốt trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á mà còn có thể cổ vũ tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ… và lực lượng tuyến đầu chống dịch cùng người dân cả nước vượt qua đại dịch.  Mong mỏi đó được gửi gắm trong lời bài hát “triệu ánh mắt mong chờ những người anh hùng, nâng những bước chân đồng da sắt Việt Nam”.

Ca khúc “Trái bóng cuộc đời” đã được nhạc sĩ Phan Cường hòa âm theo tinh thần hào khí cổ động mang hơi hướng Rock hiện đại kết hợp với giọng ca rắn rỏi và đầy nội lực của núi rừng Tây Nguyên - ca sĩ, NSƯT Ploong Thiết.

Khán giả có thể cảm nhận được khí thế chiến thắng hừng hực trên sân cỏ qua từng câu hát như “từng cú sút bay vào khung thành đối thủ, mang chiến thắng huy hoàng trên khắp Việt Nam” để bóng đá Việt Nam chiến thắng và đạt đến những cột mốc lịch sử mới.

Ca sĩ, NSƯT Ploong Thiết.

Ca sĩ, NSƯT Ploong Thiết.

Chia sẻ cảm xúc khi thu âm ca khúc này, ca sĩ Ploong Thiết hào hứng: “Ngay sau khi nhận và vỡ bài “Trái bóng cuộc đời” tôi thực sự rất vui khi được tác giả tin tưởng. Là một người yêu thể thao đặc biệt là bóng đá nay lại được cất tiếng hát vào thời điểm đất nước đang trong thời khắc khó khăn của cuộc chiến chống dịch bệnh, cùng cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển chúng ta trên chặng đường chinh phục đỉnh cao của bóng đá tầm châu lục. Tôi mong và chúc cho đội tuyển bóng đá của chúng ta sẽ đạt thành tích tốt trong các trận đấu sắp tới, cả đất nước luôn tin yêu và hướng về các anh”.  

Ekip hy vọng MV “trái bóng cuộc đời” sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tỏa sáng trong vòng loại World Cup tới đây cũng như đất nước Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng, vượt qua đại dịch Covid 19.

Nhạc sĩ Đỗ Phương được biết đến như một nhạc sĩ chuyên viết về hai mảng đề tài chính là thời sự xã hội và tình yêu quê hương đất nước với các tác phẩm nổi tiếng như: Trương Chi, Về Kinh Bắc quê anh, Khúc nguyện cầu miền Trung, Hà Nội ơi tôi vẫn nhớ thương Người, Bình minh Sea Games… Anh hiện đang là Phó giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

NSƯT Ploong Thiết từng đoạt giải Á quân Sao Mai, với giọng ca nội lực và giàu cảm xúc anh đã thành công ở rất nhiều thể loại nhạc khác nhau từ dân gian đương đại, trữ tình đến âm hưởng núi rừng Tây Nguyên sở trường. Hiện anh đang công tác và là giọng ca chính tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...