Nhà xuất bản đảm bảo cung ứng đúng, đủ số lượng sách giáo khoa cho trường học

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, nhiều công ty phát hành sách và thiết bị trường học ở các tỉnh đã chủ động lên phương án chuyển sách đến các địa phương sớm hơn để học sinh không bị thiếu sách đầu năm học mới

Nhiều địa phương nỗ lực vận chuyển sách để học sinh không bị thiếu sách.
Nhiều địa phương nỗ lực vận chuyển sách để học sinh không bị thiếu sách.

Chủ động để có đủ sách cho học sinh

Theo chia sẻ của đại diện Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hậu Giang với báo chí, hiện đang nỗ lực cao nhất để kịp thời cung ứng đến các cơ sở giáo dục phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên trên địa bàn.

Đối với sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) đã có tại kho công ty và được đóng bộ, chuyển tới các trường theo lịch dự kiến, đảm bảo cung ứng đúng, đủ số lượng theo danh sách đăng ký của trường, của các phòng giáo dục nên phụ huynh và học sinh yên tâm.

Được biết, để chuẩn bị nguồn sách giáo khoa năm học 2021-2022, từ tháng 6, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hậu Giang đã nhập về với hơn 1,1 triệu bản sách giáo khoa hiện hành.

Riêng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đã nhập về hơn 263.600 bản sách, nhân viên công ty đã tranh thủ trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, tiến hành sắp xếp theo từng bộ sách để thuận tiện cho việc phân phối, bán sách cho phụ huynh nhanh và tiện lợi hơn.

Đến nay đã phát hành trên 85% sách đến các đại lý, các trường học, phòng giáo dục và đào tạo (các đơn vị, trường học đăng ký giùm cho học sinh).

Do nguồn sách của công ty nhập về từ thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài nên việc lưu thông, cung cấp mặt hàng sách giáo khoa gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn đó, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hậu Giang đã có văn bản đề nghị tỉnh cho chủ trương và được chấp thuận giao sách giáo khoa đến các địa phương thuộc “vùng xanh”.

Đồng thời, công ty cũng kiến nghị và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh cấp phép mã QR Code để xe được phép lưu thông vận chuyển sách giáo khoa trong địa bàn “vùng xanh”, phối hợp chặt chẽ với các phòng giáo dục và đào tạo để bố trí điểm tập kết giao nhận sách...

Hỗ trợ học sinh nghèo có đầy đủ sách

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Không chỉ cố gắng cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh mà Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hậu Giang cũng đưa ra các chương trình hỗ trợ sách cho học sinh nghèo, khó khăn trong năm học mới.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng 530 bộ sách lớp 1, 2, 6. Sách đã được phân bổ về các địa phương, để các trường hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.

Đồng thời, nhiều cửa hàng, đại lý sách giáo khoa ở Hậu Giang tổ chức các chương trình chương trình khuyến mãi từ giữa tháng 8 đến hết ngày 15-9, giảm sâu đến 35%  balo và dụng cụ học tập...

Đặc biệt, đảm bảo an toàn trong phòng dịch Covid-19, nhà sách luôn thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K”.

Trước đó, để học sinh có đầy đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc tạo điều kiện thuận lợi phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022.

Theo như văn bản, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời sống của nhân dân; để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn hỏa tốc số 5187/VPCP-CN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19.

Hiện nay, theo phản ánh của các nhà xuất bản và các đơn vị phát hành sách, khoảng 95% sách đã được phát hành về các địa phương. Tuy nhiên, việc vận chuyển sách giáo khoa từ các nhà kho, công ty phát hành về huyện, xã, các nhà trường và phụ huynh, học sinh, giáo viên trước năm học mới đang gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, cung ứng sách giáo khoa tới nhà trường, học sinh và phụ huynh để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.