Nhà tù sang trọng của trùm ma túy Nam Mỹ

La Catedral, nơi từng giam giữ trùm ma túy Colombia Pablo Escobar, giống như khu nghỉ dưỡng với thác nước, quán bar và nội thất cao cấp.

Nhà tù sang trọng của trùm ma túy Nam Mỹ
1
Nhà tù La Catedral tọa lạc trên vùng đồi núi ở phía đông nam thành phố Medellin, bang Antioqua, Colombia. Công trình được xây dựng theo ý Pablo Escobar dựa trên thỏa thuận của y với chính phủ. Escobar gác kiếm sau nhiều năm cầm đầu băng đảng Medellin. Đổi lại, Colombia sẽ cho phép trùm ma túy tự xây dựng nhà tù giam y, theo Airship Daily. Ảnh: Airship Daily
1
Con đường tiến vào La Catedral. Ngày 19/6/1991, Escobar bắt đầu ở trong tù. Mang tên trại giam nhưng La Catedral giống khu nghỉ dưỡng cao cấp vì có sân bóng, quán bar, thác nước. Vì thế, người ta còn gọi nó là khách sạn Escobar hay câu lạc bộ Medellin. Ảnh: Airship Daily
1
Cổng của trại giam La Catedral. Theo thỏa thuận với chính phủ, trùm ma túy có quyền chọn người bảo vệ trung thành. Escobar còn trang bị kính viễn vọng để quan sát con gái khi nói chuyện qua điện thoại với cô. Ảnh: Airship Daily
1
Escobar thiết kế nơi giam giữ mình như khu vui chơi. Y trang trí các bức tường với họa tiết nhiều màu sắc. Trùm xã hội đen đã tính toán rất kỹ khi thỏa thuận với chính phủ. Việc Escobar vào trại giam không chỉ giúp y tránh bị ám sát mà còn thoát khỏi nỗi sợ lớn nhất của kẻ đứng đầu băng đảng Medellin: bị dẫn độ sang Mỹ. Ảnh: Airship Daily
1
Khung cảnh một góc trong trại giam siêu sang của trùm ma túy một thời. Escobar từng nói: “Nấm mộ ở Colombia hơn xà lim ở Mỹ” vì y sợ nếu bị giam ở nước ngoài, việc hối lộ quản ngục sẽ không dễ dàng. Ảnh: Airship Daily
1
Trùm ma túy chỉ đạo vẽ chân dung y trên tường. Người đứng đầu băng đảng Medellin còn bố trí điện thoại, máy fax để tiếp tục buôn bán ma túy và chỉ đạo các phi vụ phạm pháp bên ngoài. Ảnh: Airship Daily
1
Nội thất trong căn phòng của La Catedral. Chính phủ Colombia quyết định đưa ông trùm tới một nhà tù khác sau khi biết những việc phạm pháp mà y làm trong quá trình bị giam. Tuy nhiên, ngày 22/7/1992, Escobar trốn thoát. Ngày 2/12/1993, Escobar mắc sai lầm chết người khi nói chuyện điện thoại với con trai khiến tình báo định vị được nơi trú ẩn của y tại Medellin. Nghe tiếng người lạ, trùm ma túy leo cửa sổ chạy lên mái nhà nhưng bị trúng đạn. Y thiệt mạng một ngày sau sinh nhật thứ 44. Ảnh: Huffington Post
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ