Nhà giáo TPHCM tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội: Mong muốn phát triển giáo dục

GD&TĐ - Nhiều nhà giáo tại TPHCM ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử theo sự phân công của Ủy ban bầu cử.

Từ trái qua: TS Nguyễn Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm TPHCM; PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; TS Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề TPHCM.
Từ trái qua: TS Nguyễn Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm TPHCM; PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; TS Trần Kim Tuyền - Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề TPHCM.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng: Tập trung tinh thần, trí tuệ cho GD

Tham gia ứng cử ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân, TPHCM), TS Nguyễn Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm TPHCM (HCMUE), Bí thư Đảng ủy khối ĐH, CĐ TPHCM chia sẻ: “Rất vui mừng và vinh dự khi được HCMUE và cử tri tại nơi cư trú tín nhiệm, Ủy ban MTTQ TPHCM hiệp thương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Đồng thời, TS Nguyễn Thị Minh Hồng khẳng định sẽ luôn luôn tập trung tinh thần, trí tuệ, sức lực cho các hoạt động của ngành trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Sau khi tìm hiểu và nắm vững nội dung nhiệm vụ của ĐBQH, nếu được cử tri tín nhiệm, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm TPHCM cam kết sẽ tập trung thực hiện các chương trình hành động đề ra. Trong đó, với tư cách là đại biểu nữ công tác trong ngành Giáo dục, bà sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và đề xuất, phản biện để góp phần hoàn thiện các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các chính sách phát triển đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, các chính sách liên quan việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em, chuẩn hóa hệ thống trường và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông ở các khu công nghiệp, các vùng khó khăn, các vấn đề giáo dục trẻ em di cư cùng cha mẹ sinh sống, học tập, làm việc.

“Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng trường HCMUE, trường ĐH trọng điểm của khu vực phía Nam, tôi sẽ cố gắng đóng góp đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của TPHCM, đặc biệt là các chương trình hành động xây dựng thành phố thông minh, xây dựng xã hội học tập, giúp các công dân tương lai thích ứng với mọi sự thay đổi trong xã hội phát triển và nhiều biến động hiện nay; tập trung nghiên cứu và có ý kiến đề xuất, phản biện ở các lĩnh vực, các vấn đề cử tri cả nước và thành phố quan tâm, như: Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các vấn đề về an ninh lương thực, chủ quyền biển đảo”, TS Nguyễn Thị Minh Hồng cam kết.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp: “Phát triển mạng lưới y tế công cộng”

Cùng ứng cử ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 10  (huyện Hóc Môn), PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM), chia sẻ nhiều hạnh phúc của một người sinh ra sau ngày đất nước thống nhất, may mắn được học tập và cống hiến trong Ngành y tế, đồng đưa ra ước vọng phát triển mạng lưới y tế chân rết đến xã – huyện của TPHCM và vấn đề chăm sóc sức khỏe toàn dân.

PGS.TS.BS  Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ: “Với vai trò một bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, tôi nhận thấy để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tốt cần thực hiện các việc như: Ý thức vệ sinh cá nhân, tuân thủ kế hoạch chiến lược phòng chống dịch của Chính phủ, tiêm vắc-xin, sản xuất vắc-xin. Tài sản bí mật của cá nhân là bản đồ gen, vì vậy chúng ta cần phát triển mạng lưới y tế công cộng và y tế chuyên sâu. Đây cũng là chiến lược phát triển Ngành y tế của TPHCM, theo hệ thống Viện – Trường, vừa nghiên cứu vừa đào tạo.

Là một Thầy thuốc ưu tú, tôi luôn ý thức đóng góp ý kiến và nguyện vọng cho sự nghiệp y tế đến với lãnh đạo Viện – Trường, lãnh đạo ngành và lãnh đạo địa phương, nhằm tạo ra hệ thống y tế công cộng tốt nhất dành cho mọi tầng lớp nhân dân. TPHCM đã có những bước chuẩn bị khá tốt cho ngành y tế, nhờ vậy mà việc ứng phó với dịch Covid-19 là rất tốt, tạo niềm tin tuyệt đối cho nhân dân”.

TS Trần Kim Tuyền: “Thúc đẩy sự phát triển GDNN”

Tham gia ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm Q.5, Q.8 và Q.11), TS Trần Kim Tuyền - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề TPHCM, (nguyên là Đại biểu, thành viên ban VHXH Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021) chia sẻ rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử tiếp ĐBQH khóa XV.

Ông Tuyền cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu làm ĐBQH khóa XV, sẽ nổ lực nhiều hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động của người đại biểu. Trong đó, gương mẫu trong việc thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, TS Trần Kim Tuyền khẳng định sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của chử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan. Khi nhận được kiến nghị, khiếu nại tố cáo của cử tri, đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc và theo dõi việc giải quyết.

Đồng thời, TS Trần Kim Tuyền cam kết sẽ tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của tổ đại biểu, của Đoàn đại biểu Quốc hội; nghiên cứu, kiến nghị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội (như về dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án chế độ chính sách, kiến nghị về luật ra trước Quốc hội, các chế độ chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...).

“Cùng với tổ chức đoàn đại biểu Quốc hội để giám sát việc thi hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; khảo sát tình hình thực tế ở địa phương; góp ý với địa phương về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt quan tâm đến giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông và các vấn đề khác, đảm bảo quyền lợi tốt cho cư tri”, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề TPHCM chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ