Nhà báo Piers Morgan tiết lộ lý do Ronaldo đồng ý gia nhập đội bóng Ả Rập Xê-út

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà báo Morgan khẳng định Ronaldo luôn xếp trên Messi dù đang thua kém người đồng nghiệp về mặt các danh hiệu.

Ronaldo được Piers Morgan đánh giá cao hơn Messi.
Ronaldo được Piers Morgan đánh giá cao hơn Messi.

"Nhờ có cuộc phỏng vấn với tôi, Ronaldo đã có hợp đồng chuyển nhượng lớn nhất lịch sử bóng đá. Giờ đây, cậu ấy đang là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới, dù đã 37 tuổi", Daily Mail dẫn lại phát biểu của nhà báo Piers Morgan.

"Với tôi, Ronaldo luôn xếp trên Messi bởi cậu ấy sẵn sàng thử thách bản thân ở một quốc gia mới, một giải đấu mới, vào thời điểm bóng đá Trung Đông đang phát triển mạnh mẽ. Chúng ta có thể thấy tại World Cup 2022, Ả Rập Xê-út đánh bại Argentina, đội sau đó lên ngôi vô địch", nhà báo người Anh nói thêm.

Ngoài ra, Morgan cũng tiết lộ lý do Ronaldo đồng ý gia nhập Ả Rập Xê-út sau khi chia tay Man United: "Ban đầu, tôi nghĩ Ronaldo sẽ chơi cho một CLB khác có vé Champions League trong một hoặc hai năm, nhưng rồi Al Nassr đưa ra một đề nghị đáng kinh ngạc. Ronaldo hứng thú với việc tìm kiếm thử thách cho bản thân ở một nơi hoàn toàn mới. Tôi nhắn tin với Ronaldo. Cậu ấy rất thích Ả Rập Xê-út, cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Sự nghiệp của Cristiano Ronaldo đã bước sang một trang mới sau khi anh chuyển đến Ả Rập Xê-út để khoác áo Al Nassr. CR7 cũng trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới khi nhận về hơn 200 triệu đô la mỗi năm.

Tuy nhiên, khi tới châu Á thi đấu, Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes không còn làm việc cùng nhau sau khoảng thời gian dài gắn bó.

Mendes luôn được coi là một trong những người đại diện xuất sắc nhất trong thế giới bóng đá. Thân chủ của ông cũng bao gồm cả những cái tên nổi tiếng khác như James Rodríguez, Ángel Di María hay Bernardo Silva.

Mendes và Ronaldo "đường ai nấy đi" trước World Cup 2022, sau những căng thẳng ngày càng leo thang giữa hai người.

Người đại diện của Ronaldo hiện là Ricardo Regufe, đồng hương từng làm việc cho thương hiệu thể thao nổi tiếng Nike trong vài năm. Regufe cũng là người đã tháp tùng Ronaldo trong chuyến đi tới Ả Rập Xê-út vừa rồi.

Theo lời HLV trưởng CLB Al Nassr - ông Rudi Garcia cho biết, Ronaldo vẫn còn đẳng cấp để có thể thi đấu tại châu Âu và sẵn sàng trở lại, có thể là một thời điểm nào đó trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.