Nhà Bà Nữ 'xuất ngoại'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều người dự đoán doanh thu của bộ phim Nhà Bà Nữ sẽ còn tiếp tục tăng lên sau khi được công chiếu tại nước ngoài.

Đối mặt với nhiều tranh cãi về cách thiết lập nhân vật lẫn phần nội dung mang tính "cây nhà lá vườn", Nhà Bà Nữ vẫn cho thấy mức độ nóng với việc tạo lập ra những cột mốc doanh thu vô cùng ấn tượng.

Trưa ngày 16/2, Nhà Bà Nữ đã cán mốc 450 tỷ đồng sau 24 ngày ra rạp, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phim chiếu rạp ở Việt Nam.

Trước đó, bộ phim liên tục xác lập được nhiều kỷ lục ấn tượng khi thu về 450 tỷ đồng sau 24 ngày, đạt 5 triệu vé sau 19 ngày, cán mốc 400 tỷ sau 17 ngày, 300 tỷ sau 11 ngày, 210 tỷ sau 7 ngày, bán 2 triệu vé sau 6 ngày và chỉ cần 4 ngày đã có thể thu về 110 tỷ đồng.

Nhiều người cho rằng con số này chắc chắn sẽ không dừng lại khi Nhà Bà Nữ vẫn tiếp tục hút khán giả đến rạp.

Bộ phim Nhà Bà Nữ sẽ khởi chiếu ở nước ngoài.

Bộ phim Nhà Bà Nữ sẽ khởi chiếu ở nước ngoài.

Mới đây, Trấn Thành đã vui mừng thông báo: "Nội trong "tháng 3" Nhà Bà Nữ sẽ khởi chiếu ở: Mỹ, Sing, Úc và New Zealand…”.

Có thể thấy Nhà Bà Nữ đã và đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Nhiều người dự đoán doanh thu của bộ phim này sẽ còn tiếp tục tăng lên sau khi được công chiếu tại nước ngoài.

Trước đó, bộ phim Bố Già của Trấn Thành cũng đạt được con số doanh thu ấn tượng tại thị trường nước ngoài.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành từng vui mừng chia sẻ: "Hôm nay 22/4 - ngày chính thức khởi chiếu Bố Già tại Malaysia và quốc đảo sư tử Singapore, hai quốc gia đầu tiên chiếu phim.

Xìn rất cảm kích tấm chân tình của khán giả quốc tế, trong đó chắc chắn có kiều bào người Việt đang sinh sống đã dành tình cảm cho phim nhưng vì tình hình Covid nên ekip không thể làm event và đoàn không thể bay sang nước láng giềng để giao lưu và chia sẻ được.

Báo cho cả nhà tin vui là số lượng vé của Bố Già đã được lắp đầy từ buổi sáng - điều mà trước giờ theo đối tác quốc tế chia sẻ là chưa phim Việt nào làm được trước đây.

Em rất cảm ơn khán giả và Kiều bào đã yêu thương và ủng hộ sản phẩm nước nhà. Hy vọng trong tương lai gần ngày càng có thêm nhiều sản phẩm quốc nội được ưa chuộng hơn nữa ở thị trường quốc tế".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.