Nguyên trưởng bản ở Sơn La đem 12 nghìn viên ma tuý đến Nam Định

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thào A Chống nguyên là trưởng bản ở Sơn La đã vận chuyển 12 nghìn viên ma tuý xuống Nam Định để tiêu thụ thì bị bắt.

Thào A Chống và em ruột là Thào A Tống.
Thào A Chống và em ruột là Thào A Tống.

Ngày 7/11, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, gần 10h sáng 6/11 tại đường Trần Hưng Đạo (thuộc Tổ 17, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu), lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp bắt được Thào A Chống (45 tuổi và em ruột là Thào A Tống, 18 tuổi - cùng trú tại Bản Co Tông, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) khi cả hai đang vận chuyển 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, loại hồng phiến.

Bước đầu Chống và Tống khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ bản Co Tông về giao lại cho một đối tượng ở Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), với tiền công 80 triệu đồng.

Trước khi cùng em ruột đi vận chuyển thuê ma túy, Thào A Chống từngng làm công an viên xã Tú Nang và có tới gần 10 năm làm trưởng bản Co Tông. Khi vận chuyển ma túy, Chống đã áp dụng nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...