Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị đề nghị truy tố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định rõ hành vi và đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm.

Công an TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: CA TP.HCM)
Công an TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: CA TP.HCM)

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Những đối tượng đóng vai trò đồng phạm, giúp sức bà Hằng cũng bị đề nghị truy tố theo tội danh trên. Gồm có Tiến sĩ luật - Giảng viên Đặng Anh Quân (là khách mời trong các livestream và là cố vấn pháp lý cho bà Hằng) cùng bà Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee, 31 tuổi, nhân viên) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam do bà Hằng làm Giám đốc).

Hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng

Công an TPHCM cho biết, bị can Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội thuộc nhiều nền tảng, bao gồm Youtube, Facebook, Tiktok.

Từ tháng 3/2021, bị can Hằng sử dụng các tài khoản này nhằm tổ chức những buổi livestream, phát ngôn trực tiếp với nội dung, chủ đề liên quan đến bí mật đời tư, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.

Những thông tin phát ngôn trên đều do bị can này đọc trên Internet và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

Địa điểm livestream của bà Hằng trước đó là tại nhà riêng, công ty và trên xe ô tô cá nhân khi di chuyển đi giữa TPHCM và Bình Dương.

Căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an, 10 bị hại trong vụ án này gồm có ông Nguyễn Võ Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh); bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh); nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni; nhà báo Nguyễn Đức Hiển; bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên); ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh); ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng); bà Đinh Thị Lan; doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Công an TPHCM và Sở TT&TT TPHCM xác định các video, các kênh của bị can Hằng đăng tải trên không gian mạng có nhiều người vào xem, nhiều lượt bình luận. Trong đó, có video đã đạt 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích, 5021 lượt bình luận.

Riêng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Sở TT&TT tỉnh này cũng xác định, có video lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích, 32.000 lượt bình luận.

Nguyên nhân xúc phạm người khác

Bà Hằng khai nhận, nguyên nhân xúc phạm ông Võ Hoài Linh có liên quan đến mối quan hệ giữa danh hài và ông Võ Hoàng Yên. Bà Hằng cho rằng, hành vi của ông Yên là lừa đảo, tuy nhiên khi yêu cầu lên tiếng thì Hoài Linh vẫn im lặng.

Đối với ông Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cho biết, nam ca sĩ này có chơi thân với danh hài Hoài Linh, đồng thời có lên mạng phát ngôn xúc phạm bà trước.

Đối với Vy Oanh, bà Hằng cho rằng, 1 bài viết trên Facebook cá nhân của nữ ca sĩ có bình luận mang tính chất xỉa xói, ám chỉ đến mình.

Đối với luật sư – nhà báo Hàn Ni, bà Hằng cho rằng bà này có phát ngôn “chống phá” Công ty Đại Nam và quỹ Hằng Hữu.

Bà Hằng cho biết, nhà báo Đức Hiển có trả lời phỏng vấn trên đài VOV quy kết bà và có các bài viết, video trên mạng, đưa ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cá nhân bà cũng như doanh nghiệp

Riêng vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên, bà Hằng khai, xúc phạm họ vì cho rằng hoạt động từ thiện của cả hai không minh bạch, có dấu hiệu ăn chặn.

Trường hợp doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, bà Hằng khai nguyên nhân là do họ tổ chức chống phá ngầm đối với bà và Công ty Đại Nam. Riêng với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng quả quyết rằng, người này có livestream trên Youtube xúc phạm bà trước nên bà mới đáp trả.

Vai trò của nhóm đồng phạm

Đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: CA TP.HCM)

Đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an (Ảnh: CA TP.HCM)

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và nhân viên, trợ lý, Trưởng phòng giúp bà Hằng trong các hành vi vi phạm pháp luật cũng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố.

Cụ thể, Tiến sĩ Đặng Anh Quân là khách mời trong 11 buổi livestream, giai đoạn tháng 10/2021 - 3/2022. Tại đây, ông Quân đã có những phát ngôn, tương tác qua lại với bà Hằng với những nội dung mang tính chất xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý riêng, bà Hằng đã chỉ đạo Nhi lập nhiều tài khoản Tiktok, Fanpage để livetream, thông báo lịch phát sóng, đăng tải bài viết.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee) đã tham gia hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng thực hiện hoạt động livestream từ tháng 3/2021 qua mạng xã hội Tiktok. Người này đảm nhận thực hiện sắp xếp góc máy quay, sắp xếp sân khấu khi bà Hằng livestream. Ngoài ra, bà Hằng cũng chỉ đạo Hà lập Fanpage “Ha Lee” để thông báo lịch livestream, đăng tải video.

Về Huỳnh Công Tân đã được bà Hằng chỉ đạo thực hiện các buổi livestream trên nhiều kênh Youtube. Đồng thời, tham gia nhiều chương trình, đọc bình luận trong các buổi livestream của bà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.