Nguyên nhân vụ cháy tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về nguyên nhân vụ cháy tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát trong tối ngày 13/10.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Hữu Huy
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Hữu Huy

Theo đó, lúc 22h ngày 13/10, Công an quận 1 và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP. Hồ Chí Minh nhận được tin báo đang xảy ra vụ cháy tại khu vực tòa nhà Vạn Thịnh Phát (địa chỉ tại số 8 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1). ​

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận 1 đã cử lực lượng triển khai cô lập hiện trường và phối hợp lực lượng bảo vệ toà nhà dập tắt.

Đến 22h10’, khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Vụ hỏa hoạn hư hỏng một tủ cấp đông.

Vị trí chiếc tủ cấp đông nghi bị chập điện dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Vị trí chiếc tủ cấp đông nghi bị chập điện dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được xác định do chập điện gây cháy tủ cấp đông đặt tại Phòng thí nghiệm bào chế nước giải khát - Văn phòng Công ty LaviFood (tầng 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.