Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La giữ chức Bí thư phường

GD&TĐ - Ông Phùng Kim Sơn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La được điều động giữ chức Bí thư phường Chiềng Cơi.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (người bên phải) trao quyết định cho ông Phùng Kim Sơn.
Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (người bên phải) trao quyết định cho ông Phùng Kim Sơn.

Ngày 19/5, Đảng ủy phường Chiềng Cơi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về công tác cán bộ.

Ông Phùng Kim Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi, nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 20/5/2026.

1000056626.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề nghị ông Phùng Kim Sơn trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, cùng tập thể Đảng ủy phường giữ vững đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận nhiệm vụ, ông Phùng Kim Sơn bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy phường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển tại địa phương.

1000056611.jpg
Ông Phùng Kim Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trong quá trình công tác, ông Phùng Kim Sơn từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.