Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân T.T.D. (44 tuổi) có tiền sử phản vệ thuốc chống viêm, giảm đau. Theo lời kể, bệnh nhân ở nhà đau vai gáy, tự đi mua thuốc uống. Sau khi uống khoảng 1 giờ, bệnh nhân thấy xuất hiện phù mắt, mặt, khó thở nhẹ, thở rít. Gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ độ II do thuốc và khẩn trương xử trí theo phác đồ cấp cứu.
Trường hợp khác là bệnh nhân H.V.C. (60 tuổi), nhập viện vì ngứa, đau bụng sau uống thuốc tự mua. Trước đó, bệnh nhân C. đau chân phải, tự mua thuốc. Sau uống, bệnh nhân xuất hiện ngứa toàn thân, người mệt mỏi nhiều nôn nao, tê chân phải lan đến đùi phải, kèm đau bụng âm ỉ khắp bụng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ độ III do thuốc.
Sốc phản vệ là tình trạng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra chỉ trong vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên, phổ biến nhất là thuốc. Người bệnh có thể gặp các biểu hiện như khó thở, tụt huyết áp, nổi mề đay toàn thân, thậm chí ngừng tim, ngừng thở. Nếu không được cấp cứu đúng và kịp thời, sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong.
Các loại thuốc thường gây ra tình trạng này là kháng sinh, thuốc giảm đau - hạ sốt và cả những loại thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc “truyền miệng” hay quảng cáo trên mạng xã hội. Việc tự ý sử dụng thuốc không chỉ làm tăng nguy cơ sốc phản vệ, mà còn gây tổn hại gan, thận và nhiều biến chứng khó lường.
Khuyến cáo đưa ra là: Người dân tuyệt đối không mua và uống thuốc khi chưa có sự thăm khám của các bác sĩ, đặc biệt là những người có tiền sử dị ứng. Việc cấp cứu sốc phản vệ phải được thực hiện bởi các y, bác sĩ có chuyên môn và dụng cụ hỗ trợ, hộp thuốc chống sốc.