Sốc phản vệ sau khi tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nặng, xảy ra đột ngột sau khi tiếp xúc với tác nhân dị ứng, trong đó thuốc là nguyên nhân hàng đầu.

Tình trạng người dân tự ý mua thuốc không có chỉ định của bác sĩ đang diễn ra phổ biến. Ảnh minh họa
Tình trạng người dân tự ý mua thuốc không có chỉ định của bác sĩ đang diễn ra phổ biến. Ảnh minh họa

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thông tin, thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do phản vệ liên quan đến việc tự mua và sử dụng thuốc tại nhà. Đáng chú ý, các loại thuốc thường gặp là kháng sinh, thuốc giảm đau - hạ sốt và thuốc Đông y không rõ nguồn gốc.

Một trường hợp điển hình là người bệnh nữ 60 tuổi, trú tại Hải Phòng. Sau khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, người bệnh ra hiệu thuốc mua thuốc về uống. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực. Gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến viện cấp cứu. Nhờ được xử trí kịp thời theo phác đồ phản vệ, sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nặng, xảy ra đột ngột sau khi tiếp xúc với tác nhân dị ứng, trong đó thuốc là nguyên nhân hàng đầu. Người bệnh thường có biểu hiện khó thở, tụt huyết áp, nổi mề đay toàn thân, thậm chí ngừng tim, ngừng thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời, phản vệ có thể dẫn đến tử vong.

Điều đáng lo ngại là hiện nay, tình trạng người dân tự ý mua thuốc qua mạng, qua lời mách bảo, thậm chí sử dụng thuốc truyền miệng, không rõ nguồn gốc, không có chỉ định của bác sĩ đang diễn ra phổ biến.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của chuyên gia y tế, đặc biệt với những người có tiền sử dị ứng thuốc. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc như nổi mề đay, khó thở, tụt huyết áp, buồn nôn..., cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (Nam Định, Ninh Bình) trong ngày khai giảng năm học 2025 - 2026.

Triển khai nhiệm vụ năm học mới: Vun đắp niềm vui đến trường

GD&TĐ - Với mục tiêu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, ngành Giáo dục Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ, hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh.