Nguy cơ sụp hệ thống năng lượng của miền Nam nước Nga

GD&TĐ - Hệ thống cung cấp năng lượng tại miền Nam nước Nga không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Nguy cơ sụp hệ thống năng lượng của miền Nam nước Nga

Mới đây đã xảy ra sự cố ngừng hoạt động khẩn cấp tổ máy điện số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Rostov, sau đó lưới điện đã bị sụp ở nhiều vùng thuộc Lãnh thổ Krasnodar, Vùng Stavropol, Vùng Rostov, Cộng hòa Crimea, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia và Cộng hòa Dagestan.

Krasnodar với dân số 1,5 triệu người, đã mất hệ thống kiểm soát giao thông công cộng. Đèn giao thông tắt, thành phố kẹt xe 10 điểm trong nhiệt độ 40 độ C và mạng di động rơi vào tình trạng quá tải.

Cư dân của Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik, Stavropol, Sevastopol cùng với một số thành phố, làng mạc khác cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Lịch trình hạn chế tiêu thụ năng lượng đã được ban bố ở khắp mọi nơi. Có thể thấy những ngày tới, miền Nam nước Nga sẽ không có nguồn điện ổn định. Bản thân tình trạng mất điện luân phiên hiện đang ở tuần thứ hai.

Nga dự kiến sẽ sớm khởi động tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Akkuyu tại Thổ Nhĩ Kỳ, đang được xây dựng bằng nguồn tín dụng từ Moskva. Tất nhiên địa chính trị là một điều quan trọng, nhưng chỉ khi nó không gây tổn hại đến lợi ích của người dân trong nước.

Theo các chuyên gia, vấn đề không mới chút nào. Miền nam nước Nga bị thiếu năng lượng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Thậm chí 10 năm trước khi Liên Xô sụp đổ, họ còn lên kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở vùng Krasnodar, mọi thứ đã sẵn sàng, công việc sơ bộ đã được thực hiện. Nhưng lịch sử ngăn cản dự án trên trở thành hiện thực.

Sau 50 năm, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tiêu thụ năng lượng đang tăng lên hàng năm. Cách đây vài năm, các chuyên gia Nga cảnh báo đến năm 2025 mức thâm hụt năng lượng sẽ lên tới 50% nhu cầu tiêu thụ.

Hiện nay tổng lượng điện thiếu hụt ước tính khoảng 1,3 GW. Về mặt công suất, đây chỉ hơn một lò phản ứng hạt nhân loại VVER-1200 một chút (Nga đang xây dựng nhà máy với 4 tổ máy loại này ở Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi tổ máy có công suất 1,2 GW).

unnamed.jpg
Nga bị chỉ trích đang theo đuổi các dự án năng lượng bên ngoài mà bỏ quên nhu cầu trong nước.

Miền nam nước Nga là một điểm thu hút. Trước hết là khách du lịch đã tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng với phương Tây và việc đóng cửa các khu nghỉ dưỡng ở châu Âu dành cho công dân Nga.

Hơn nữa Lãnh thổ Krasnodar đứng thứ ba (sau Moskva và St. Petersburg) trong bảng xếp hạng di cư nội địa: trong 15 năm qua, cư dân ở Viễn Đông và Siberia đã đến đây ồ ạt. Làm thế nào để giải quyết tình trạng năng lượng là một câu hỏi lớn.

Lãnh thổ Krasnodar, Stavropol, Vùng Rostov đang nỗ lực duy trì sự cân bằng, liên tục truyền năng lượng qua lại, sử dụng công suất dự trữ và đưa ra lịch trình ngừng cung cấp đối với người tiêu dùng.

Mới đây do sự cố với turbine, một lò phản ứng tại Nhà máy điện hạt nhân Rostov đã ngừng hoạt động, gây ra sự cố sập lưới điện trên quy mô khu vực mà đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai lò phản ứng đột ngột ngừng hoạt động?

Có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, nhưng có lẽ Moskva cần phải chú ý hơn đến khu vực miền Nam của mình và ngừng theo đuổi các “hợp đồng hạt nhân” ở nước ngoài?

Ngân hàng uranium cho các lò phản ứng hạt nhân trên khắp thế giới.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ