Nguy cơ Armenia đi theo con đường của Kiev

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Armenia có nguy cơ đi theo con đường của Ukraine - nhà khoa học chính trị Ivan Mezyukho nói với hãng thông tấn Nga Izvestia hôm 13/6.

(Ảnh: RIA Novosti)
(Ảnh: RIA Novosti)

Ông Mezyukho đưa ra bình luận trên sau khi Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan nói rằng Yerevan sẽ rút khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Theo ông Mezyukho, việc Armenia rút khỏi CSTO dưới sự lãnh đạo của ông Pashinyan không phải là điều bất ngờ.

Sau khi ông Pashinyan lên làm thủ tướng, ông đã cư xử "linh hoạt" trong quan hệ với Moscow, yêu cầu nước này ưu tiên trong các vấn đề hợp tác kinh tế và quốc phòng.

"Bây giờ rõ ràng ông Pashinyan đang dẫn dắt Armenia đi theo con đường của Ukraine, cách thức của Mỹ đưa ra đang có hiệu quả” – ông Pashinyan nói và cho rằng xã hội Armenia đang có sự chia rẽ và điều này rất nguy hiểm.

Nếu ông Pashinyan giữ chức thủ tướng Armenia, nước cộng hòa này sẽ rút khỏi CSTO. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, ông Pashinyan không làm thủ tướng, vấn đề này vẫn có thể thay đổi trong tương lai – ông Mezyukho kết luận.

Ngày 13/6, trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia, nhà khoa học chính trị Arman Abovyan cho biết nếu Armenia rút khỏi CSTO, Mỹ sẽ nhận được một nền tảng mới để tạo ra xung đột toàn cầu giữa phương Tây và phương Đông.

Ông lưu ý, Washington đưa ra “quan hệ đối tác chiến lược” với Armenia như một giải pháp thay thế cho CSTO, Yerevan sẵn sàng đồng ý với việc thay thế này và dần dần rút khỏi CSTO.

Ông Abovyan nói thêm rằng ảnh hưởng của phương Tây đối với Armenia quá rõ ràng đến mức chính quyền nước cộng hòa này không mạo hiểm chứng minh điều ngược lại.

Một ngày trước, trong bài phát biểu của ông Pashinyan, một đám đông người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trước quốc hội kêu gọi thủ tướng từ chức.

Bộ Nội vụ Armenia đưa tin cảnh sát đã bắt giữ 42 người biểu tình. Đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và các quan chức thực thi pháp luật.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ