Người trẻ sáng tạo nghệ thuật từ rác thải

GD&TĐ - Từ những thứ bỏ đi như rác thải nhựa, vải, bìa giấy… những người trẻ, hiện đang là sinh viên đã sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt.

Thí sinh Vũ Thị Mai Hoa và tác phẩm của mình.
Thí sinh Vũ Thị Mai Hoa và tác phẩm của mình.

Hy vọng làm sạch môi trường

Cuộc thi “Trash to Treasure Việt Nam 2024” với chủ đề “Đa dạng sinh học” do C ASEAN Việt Nam tổ chức, tiếp tục hành trình tạo ra các giá trị thẩm mỹ từ vật liệu tái chế, truyền tải những ý tưởng tôn vinh và phát triển bền vững đối với tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn sự đa dạng sinh học trên thế giới. Đồng thời, khơi dậy cảm hứng trong giới trẻ, thúc đẩy thay đổi hành vi hướng đến sự cân bằng môi trường.

Cuộc thi “Trash to Treasure Việt Nam 2024” vừa chính thức khép lại tại trụ sở của C ASEAN Việt Nam (Lý Thường Kiệt, Hà Nội), với sự tranh tài của 5 tác phẩm xuất sắc đến từ 5 thí sinh: Huỳnh Nguyễn Tuấn Bảo (Trường Đại học Duy Tân), Đinh Công Duy (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội), Vũ Thị Mai Hoa (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội), Phạm Tuấn Kiệt (Đại học Bách khoa Hà Nội), Mai Vũ Minh Ngọc (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

“Trash to Treasure” là cuộc thi được tổ chức nhiều năm tại Thái Lan, và được C ASEAN Việt Nam phát động với phiên bản Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2023, với mong muốn tạo ra giá trị từ rác thải hằng ngày để hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và tái sử dụng, từ đó cùng nhau tạo ra nhận thức, sự hiểu biết và truyền cảm hứng cho việc thay đổi hành vi.

“Trash to Treasure Việt Nam 2024” với chủ đề “Đa dạng sinh học”, cuộc thi là sân chơi dành cho những nhà sáng tạo trẻ trong khuôn khổ nghệ thuật nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững thế giới trong tương lai, bằng việc tái chế từ những vật liệu thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

Đại diện Ban giám khảo, nghệ sĩ Phạm Ngọc Hà Ninh chia sẻ ấn tượng với chất lượng hoàn thiện tỉ mỉ và nhiều ý tưởng có tính sáng tạo bất ngờ, phản ánh đúng chủ đề “Đa dạng sinh học” năm nay. Các bài dự thi trong cả 2 vòng đều có tính cạnh tranh rất cao, với điểm số hơn kém nhau gần như không đáng kể.

Với bài thuyết trình ấn tượng cùng tác phẩm sáng tạo “Bảo vệ sự cân bằng”, thí sinh Đinh Công Duy đến từ Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đã giành giải Nhất cuộc thi. Lấy cảm hứng từ các tác động tiêu cực của sản xuất đến môi trường, tác phẩm của Đinh Công Duy sử dụng hình ảnh tấm thảm hình gấu trắng được làm từ quần áo cũ mang ý nghĩa biểu tượng cho sự bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

Không chỉ đại diện cho loài động vật cần được bảo tồn nguy cấp mà hình ảnh chú gấu trắng cũng chính là lời nhắc nhở về sự mong manh của hệ sinh thái khi phải đối mặt với biến đổi khí hậu và hoạt động tiêu cực của con người.

Giải Nhì cuộc thi thuộc về thí sinh Huỳnh Nguyễn Tuấn Bảo đến từ trường Đại học Duy Tân với tác phẩm “Thu mình”. Sử dụng hình ảnh loài tê tê vàng quý hiếm đang cuộn tròn, tác phẩm mang theo sự nhắc nhở, cảnh báo con người trong việc bảo vệ sự đa dạng sinh học của môi trường tự nhiên.

Tuấn Bảo sử dụng chai nhựa tái chế, mong muốn tạo ra giá trị mới cả về nghệ thuật lẫn kinh tế từ loại rác thải khó phân hủy, góp phần cải thiện môi trường sống. Ba thí sinh đạt giải Khuyến khích, gồm: Vũ Thị Mai Hoa với tác phẩm “Vẻ đẹp từ rác thải”, Mai Vũ Minh Ngọc cùng tác phẩm “Balo tái chế đựng mèo” và Phạm Tuấn Kiệt với tác phẩm “Tiếng khóc của tự nhiên”.

nguoi tre sang tao nghe thuat tu rac thai (3).jpg
Các thí sinh sử dụng các vật liệu tưởng chừng bỏ đi để hình thành tác phẩm nghệ thuật.

Con cò phản chiếu thế giới con người

Đại diện ban giám khảo, nghệ sĩ Trương Uyên Ly – nhà sáng lập Hanoi Grapevine cho biết, không chỉ chọn ra người chiến thắng xuất sắc nhất cuộc thi mà còn tìm kiếm những câu chuyện với tinh thần truyền cảm hứng từ các thí sinh. Từ đó góp phần lan tỏa đam mê nghệ thuật và tinh thần bảo vệ môi trường, sự phát triển bền vững của thế giới.

Sau khi nhận giải, thí sinh Vũ Thị Mai Hoa cho biết: “Cuộc thi có tác động rất lớn đến nhận thức của mọi người về hệ sinh thái môi trường đang có những tác hại và ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người. Thông qua đó, mỗi người sẽ có cách đối xử tốt với môi trường, bằng cách chúng ta sẽ tận dụng những thứ tưởng chừng bỏ đi để làm đẹp theo cách riêng và cân bằng lại cuộc sống”.

nguoi tre sang tao nghe thuat tu rac thai (2).jpg
Đinh Công Duy đoạt giải Nhất với tác phẩm 'Bảo vệ sự cân bằng'.

Dù chỉ nhận được giải Khuyến khích, song để hoàn thành được tác phẩm “Vẻ đẹp từ rác thải”, Mai Hoa đã phải mất nhiều thời gian, công sức. Từ việc hình thành ý tưởng cho tới thiết kế bản sketch và tìm kiếm những vật liệu xung quanh, với cảm giác như đang tìm kiếm chính bản thân mình.

Nói về tác phẩm, Mai Hoa cho biết hình ảnh con cò là cảm hứng xuyên suốt, cũng là một biểu tượng gần gũi gắn với con người Việt Nam. Cò lam lũ kiếm ăn giống như con người làm việc, tạo ra rất nhiều rác thải mỗi ngày. Cò sinh sống nhưng đôi chân lại như đứng trong bẫy lưới do con người tạo ra, cho thấy thực tại đầy những khó khăn do việc săn bắt quá mức, ô nhiễm môi trường…

Tác phẩm của Mai Hoa sử dụng bìa carton, giấy báo, giấy viết đã qua sử dụng, vải vụn, dây chun, vỏ lon, vỏ trứng gà, vỏ chai, nhựa, nắp lon... Bằng sự kết hợp các ý tưởng, vật liệu đó đã đem lại một hộp quà ý nghĩa.

“Thông qua đôi nét chấm phá của nghệ thuật, ngoài việc tái sử dụng làm nên một vật phẩm mới, chúng ta có thể làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn vì nghệ thuật là vô giới hạn. Thế giới sẽ được cân bằng bởi lượng rác thải của con người và cách mọi người có thể chọn lọc làm nên cái đẹp cho cuộc sống mình”, Mai Hoa chia sẻ.

“Trash to Treasure” là cuộc thi sáng tạo nghệ thuật rất có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về các vấn đề liên quan đến môi trường. Bằng sức sáng tạo phong phú và tài năng nổi bật, các bạn trẻ đã tạo ra những tác phẩm ấn tượng góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong công cuộc bảo vệ môi trường, hướng đến lối sống xanh lành mạnh và phát triển bền vững. 5 tác phẩm ấn tượng nhất của 5 thí sinh có mặt tại Vòng chung kết sẽ được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm SX2024 tại Bangkok (Thái Lan), từ ngày 27/9 đến 6/10”, bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL) cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Làm rõ sự phân công lao động và cho anh ấy biết những công việc nhà mà anh ấy cần đảm nhận. (Ảnh: ITN).

4 bước cải thiện... chồng lười

GD&TĐ - Không ít phụ nữ có gia đình cảm thấy chán nản, mất kiên nhẫn, thậm chí nghĩ đến việc ly hôn. Lý do là bởi chồng họ quá... lười.