Bài viết này tiết lộ một số chi tiết về sức khỏe mà người bình thường khó để ý.
Dưa chuột không thích hợp với hệ tiêu hóa nhạy cảm
Hàm lượng cellulose cao trong dưa chuột khi ăn sống có thể gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, mặc dù cellulose có những lợi ích không thể xem nhẹ đối với sức khỏe đường ruột, chẳng hạn như hỗ trợ nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón,...
Tuy nhiên, đối với những người có chức năng dạ dày yếu hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn quá nhiều dưa chuột sống có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, đầy hơi hoặc các triệu chứng rối loạn tiêu hóa khác.
Chất xơ trong dưa chuột khi không được nấu chín làm mềm sẽ khó bị phân giải và hấp thụ hơn, từ đó kích thích thành dạ dày và làm trầm trọng thêm tình trạng axit dạ dày hoặc đau dạ dày.
Dưa chuột vốn có tính hàn, theo lý thuyết của y học cổ truyền, ăn quá nhiều thực phẩm tính hàn khiến cơ thể tích tụ quá nhiều hàn khí, từ đó ảnh hưởng đến chức năng vận hóa của tỳ vị.
Người thể chất hàn ăn nhiều dưa chuột sống có thể gây đau khớp
Đặc biệt vào những ngày lạnh hoặc đối với những người có thể chất thiên về hàn, thói quen ăn dưa chuột trong thời gian dài có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy.
Tính hàn này cũng dẫn đến đau khớp hoặc cảm giác tay chân lạnh, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe tổng thể.
Việc xử lý vỏ dưa chuột cũng là một vấn đề thường bị bỏ qua. Trong quá trình trồng, dưa chuột có thể tiếp xúc với nhiều loại thuốc trừ sâu và hóa chất khác nhau, và nếu những dư lượng này không được rửa sạch hoàn toàn, việc ăn sống trực tiếp khiến cơ thể hấp thụ những chất có hại.
Mặc dù hiện nay nhiều người đã nhận thức được tầm quan trọng của việc rửa rau, nhưng trong thực tế vẫn còn không ít sơ suất.
Những dư lượng hóa chất được cơ thể hấp thụ qua đường tiêu hóa, tích tụ lâu ngày gây tổn hại tiềm ẩn đến chức năng gan và thận, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan.
Đối với những người mắc các bệnh mãn tính nhất định, thói quen ăn dưa chuột sống cần được xem xét kỹ hơn. Hơn nữa, mặc dù tác dụng lợi tiểu của dưa chuột giúp cơ thể loại bỏ lượng nước và độc tố dư thừa, nhưng đối với những người mắc bệnh thận, lợi tiểu quá mức làm tăng gánh nặng lên thận, dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn.