Người thầy sau những tấm huy chương Olympic Toán học quốc tế

GD&TĐ - Mặc dù tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng thầy Hồ Sỹ Hùng (SN 1980) GV Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã hai lần có học sinh đạt giải tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Thầy Hồ Sỹ Hùng cùng em Vũ Đức Vinh giành HCB Olympic Toán học quốc tế năm 2019.
Thầy Hồ Sỹ Hùng cùng em Vũ Đức Vinh giành HCB Olympic Toán học quốc tế năm 2019.

Trong đó có Huy chương Vàng đầu tiên của tỉnh Nghệ An do em Nguyễn Cảnh Hoàng đưa về năm 2017. Bên cạnh đó, thầy Hùng còn dẫn dắt đội tuyển Học sinh giỏi (HSG) quốc gia môn Toán của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với hàng chục học sinh đạt giải, nhiều em đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Đồng hành cùng trò vươn ra biển lớn

Hành trình ôn thi HSG quốc gia, hay chinh phục huy chương Olympic quốc tế không hề dễ dàng, thậm chí phải hi sinh, đánh đổi nhiều thời gian đối với cả thầy lẫn trò.

Theo thầy Hồ Sỹ Hùng, học sinh vào trường chuyên, qua thời gian sẽ chia làm 2 xu hướng: hoặc theo đội tuyển HSG quốc gia, Olympic quốc tế, hoặc phấn đấu đạt điểm cao xét tuyển Đại học. Điều này trước hết phụ thuộc vào năng lực, quyết tâm của học sinh, nhưng yếu tố đủ là sự phát hiện, bồi dưỡng phù hợp của giáo viên.

Thầy Hồ Sỹ Hùng - Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đồng hành cùng 2 học trò đạt huy chương Olympic Toán học quốc tế và hàng chục em đạt giải quốc gia.
Thầy Hồ Sỹ Hùng - Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đồng hành cùng 2 học trò đạt huy chương Olympic Toán học quốc tế và hàng chục em đạt giải quốc gia. 

Khi mới nhập học, các em đều ngang bằng nhau về vạch xuất phát, dù điểm đầu vào chênh lệch nhau. Tuy nhiên, điểm số đó chưa phải là tất cả, mà còn qua nhiều bài kiểm tra, đánh giá khác. Trong quá trình đó, giáo viên cũng là người quan sát về tinh thần, thái độ học tập, khả năng phát triển, sức bật của từng em qua mỗi lần khảo sát.

“Giống như đi bừa ruộng, sau khi bừa một lượt, gốc rạ nào trỗi được dậy thì tiếp tục phát triển. Ngược lại, nếu gốc rạ nào nằm rạp xuống, không có lực thì sẽ rút lui. Và mỗi khóa, chỉ có 10 – 12 HS vào đội tuyển - là những em có tư duy đột phá”, thầy Hùng nói.

Thầy Hồ Sỹ Hùng (ảnh trái) cùng em Nguyễn Cảnh Hoàng đạt HCV Olympic Toán học quốc tế đầu tiên cho Nghệ An tại cuộc thi năm 2017 tổ chức ở Brazil.
Thầy Hồ Sỹ Hùng (ảnh trái) cùng em Nguyễn Cảnh Hoàng đạt HCV Olympic Toán học quốc tế đầu tiên cho Nghệ An tại cuộc thi năm 2017 tổ chức ở Brazil. 

Năm 2017 là dấu ấn đặc biệt đối với thầy Hồ Sỹ Hùng cũng như cả ngành giáo dục tỉnh. Bởi thầy đã đồng hành cùng em Nguyễn Cảnh Hoàng đem về tấm huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế đầu tiên cho Nghệ An.

Thầy Hùng chia sẻ, thời điểm đó, kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển chưa dày, và bản thân thầy cũng chưa tự tin đưa Hoàng vào đội tuyển từ năm lớp 11. Vì thế, sự tham gia của Hoàng ở vòng loại đội tuyển như một cuộc thử sức và chưa có thành tích cao, nổi bật. Nhưng đến lớp 12, thầy trò cùng đầu tư ôn luyện. Hoàng có nền tảng kiến thức sâu rộng, và tâm lý vững vàng, tạo nên kỳ tích đem tấm huy chương Vàng trở về.

Đối với Vũ Đức Vinh – em được đưa vào đội tuyển ngay từ năm lớp 11, và là “cậu em út” của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2019. “Vinh là cậu học trò thông minh, và có niềm đam mê đặc biệt với Toán. Em còn bộc lộ sự chỉn chu, nghiêm túc trong việc học, luôn hoàn thành nhiệm vụ mà thầy đặt ra. Khi được thầy hướng dẫn, truyền cảm hứng, em có sự bứt phá và đạt Huy chương Bạc, điểm số xếp thứ 3 toàn đoàn Việt Nam”, thầy Hùng nhớ lại.

Thầy cô không thể là cuốn giáo án duy nhất

Nhiều năm gắn bó với đội tuyển Toán, thầy Hùng đánh giá về mặt chất xám thì mọi vùng miền đều có chỉ số ngang nhau. Quan trọng là ở đâu có sự đầu tư sớm hơn, bài bản hơn thì ở đó sẽ thành công hơn. Học sinh mũi nhọn của Nghệ An so với các tỉnh đang nằm ở tốp đầu. Nhưng so với các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì các em ở đó được học chuyên từ sớm.

Thầy Hồ Sỹ Hùng bồi dưỡng trực tiếp em Vũ Đức Vinh - thành viên nhỏ nhất đội tuyển quốc gia đạt HCB Olympic Toán học quốc tế năm 2019.
Thầy Hồ Sỹ Hùng bồi dưỡng trực tiếp em Vũ Đức Vinh - thành viên nhỏ nhất đội tuyển quốc gia đạt HCB Olympic Toán học quốc tế năm 2019.

Nhìn rộng ra quốc tế, có một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ họ rất giỏi và luôn dẫn đầu trong nhiều năm. Ở các kỳ thi Olympic quốc tế, điều thú vị là đề thi mỗi năm đều có “mới”, không có sự trùng lặp, bắt buộc thí sinh phải tư duy, sáng tạo. Vì thế, thầy cô không thể là cuốn giáo án cũ, duy nhất, mà phải là người cập nhật thông tin thường xuyên, thu thập nguồn tài liệu cho học sinh.

Thầy Hùng cũng thừa nhận, trong quá trình bồi dưỡng, tổ bồi dưỡng phát hiện nhiều học sinh thông minh, giỏi, nhanh nhạy hơn thầy. “Đó là điều bình thường. Nhưng đổi lại, chính bản thân tôi cũng phải nỗ lực tìm kiếm kiến thức, xây dựng nền tảng tư duy khoa học, phương pháp học tập cho học sinh. Thầy có nỗ lực, thì mới là tấm gương để trò cố gắng theo. Học đội tuyển rất vất vả, cái các em cần không chỉ là kiến thức, mà còn là sự truyền cảm hứng, truyền đam mê từ người dẫn dắt”, thầy Hùng chia sẻ.

Qua các kỳ thi Olympic thầy Hồ Sỹ Hùng cùng học trò đã tạo được dấu ấn, khẳng định được hình ảnh của Toán học Nghệ An trong cả nước. Nỗ lực hoàn thiện bản thân cả về chuyên môn lẫn phương pháp, sự quan tâm, thấu hiểu học trò của thầy, là một điểm tựa cho học sinh chuyên Toán. Để các em thêm tự tin, động lực, có mục tiêu và sức bật ở các cuộc thi lớn.

Năm 2020, thầy Hồ Sỹ Hùng (SN 1980) – giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cũng là là một trong 5 cá nhân của cả nước nhận Giải thưởng Lê Văn. Đây là giải thưởng uy tín của Hội Toán học Việt Nam dành cho những giáo viên xuất sắc, có đóng góp to lớn đối với ngành Toán học đất nước. Nhận giải thưởng khi tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng nhìn vào thành tích đạt được, thì đó chính là sự ghi nhận xứng đáng với cống hiến và tâm huyết của thầy giáo trường chuyên Phan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.