Người Sài Gòn dâng bánh chưng lên Vua Hùng

Sáng 16/4, TP HCM tổ chức Lễ giổ Tổ tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (quận 9). Đông đảo người dân TP và các tỉnh lân cận mang theo bánh chưng, hương hoa dâng lên làm lễ.

Người Sài Gòn dâng bánh chưng lên Vua Hùng
7h30, sau lễ khai mạc tại quảng trường Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9), ban tổ chức đón rước Lễ tới Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Hàng nghìn người dân TP HCM và các tỉnh lân cận tham gia.
7h30, sau lễ khai mạc tại quảng trường Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9), ban tổ chức đón rước Lễ tới Khu tưởng niệm các Vua Hùng. Hàng nghìn người dân TP HCM và các tỉnh lân cận tham gia.
Đồ lễ cúng các Vua Hùng năm nay gồm kiệu rước lư hương, kiệu trái cây, kiệu bánh chưng bánh dày.

Đồ lễ cúng các Vua Hùng năm nay gồm kiệu rước lư hương, kiệu trái cây, kiệu bánh chưng bánh dày.

Cũng như những năm trước, buổi rước dẫn đầu đoàn diễu hành là hai con rồng uốn lượn.

Cũng như những năm trước, buổi rước dẫn đầu đoàn diễu hành là hai con rồng uốn lượn.

Đoàn diễu hành tiến về Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong không khí trang nghiêm.

Đoàn diễu hành tiến về Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong không khí trang nghiêm.

Tham gia Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại khu Tưởng niệm các Vua Hùng có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Tham gia Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại khu Tưởng niệm các Vua Hùng có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Sau khi rước đồ lễ lên bàn thờ, ban tổ chức tiến hành lễ tế theo nghi thức cổ truyền của các Ban quý tế đình đền trên địa bàn TP.

Sau khi rước đồ lễ lên bàn thờ, ban tổ chức tiến hành lễ tế theo nghi thức cổ truyền của các Ban quý tế đình đền trên địa bàn TP.

Sau nghi thức diễu hành đón rước Lễ, nghi thức dâng hương, dâng hoa và lễ tế, đông đảo người dân thành phố xếp hàng vào dâng hương.

Sau nghi thức diễu hành đón rước Lễ, nghi thức dâng hương, dâng hoa và lễ tế, đông đảo người dân thành phố xếp hàng vào dâng hương.

Do lượng người đến đông, một số người phải thắp hương chờ đợi ở bên ngoài điện thờ.
Do lượng người đến đông, một số người phải thắp hương chờ đợi ở bên ngoài điện thờ.
Nhiều tổ chức, cơ quan, cá nhân mang những mâm bánh chưng, bánh dày tới dâng các Vua Hùng trong buổi sáng hôm nay.
Nhiều tổ chức, cơ quan, cá nhân mang những mâm bánh chưng, bánh dày tới dâng các Vua Hùng trong buổi sáng hôm nay.
Thời tiết nóng bức, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi đến lượt để vào đặt bánh lên điện thờ.
Thời tiết nóng bức, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi đến lượt để vào đặt bánh lên điện thờ.
Chị Lưu Thị Minh (quận 9), cho biết năm nay đến ngày giỗ Vua Hùng chị cũng tới dâng bánh chưng để tỏ lòng thành kính. "Tôi luôn nhắc nhở các con phải luôn nhớ đến ngày này. Đây là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, giáo dục con cái hướng về tổ tiên", người phụ nữ chia sẻ.

Chị Lưu Thị Minh (quận 9), cho biết năm nay đến ngày giỗ Vua Hùng chị cũng tới dâng bánh chưng để tỏ lòng thành kính.

"Tôi luôn nhắc nhở các con phải luôn nhớ đến ngày này. Đây là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, giáo dục con cái hướng về tổ tiên", người phụ nữ chia sẻ.
Nhiều trẻ nhỏ được người lớn dẫn tới Khu tưởng niệm để cùng dâng hương, dâng hoa, tìm hiểu về các Vua Hùng.
Nhiều trẻ nhỏ được người lớn dẫn tới Khu tưởng niệm để cùng dâng hương, dâng hoa, tìm hiểu về các Vua Hùng.
Bà Ngô Thị Kiều (áo đen), cho biết nhóm của bà có 7 người từ Tây Ninh, Long An bắt xe đò từ rạng sáng nay mang theo trái cây và hoa để dâng Vua Hùng. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng tới Khu tưởng niệm các Vua Hùng để dâng hương, thành kính", người phụ nữ quê Long An chia sẻ.
Bà Ngô Thị Kiều (áo đen), cho biết nhóm của bà có 7 người từ Tây Ninh, Long An bắt xe đò từ rạng sáng nay mang theo trái cây và hoa để dâng Vua Hùng. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng tới Khu tưởng niệm các Vua Hùng để dâng hương, thành kính", người phụ nữ quê Long An chia sẻ.
Ba sinh viên trường ĐH Kinh tế Luật TP HCM tham gia hội trại tại Khu tưởng niệm cũng chuẩn bị những chiếc bánh chưng và hoa để dâng lên các Vua Hùng.
Ba sinh viên trường ĐH Kinh tế Luật TP HCM tham gia hội trại tại Khu tưởng niệm cũng chuẩn bị những chiếc bánh chưng và hoa để dâng lên các Vua Hùng.
Những lễ vật này sau khi dâng cúng, thắp hương xong người dân có thể xin lại lại để lấy lộc.
Những lễ vật này sau khi dâng cúng, thắp hương xong người dân có thể xin lại lại để lấy lộc.
Các học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tham gia đội lễ được phát những chiếc bánh chưng nhỏ sau buổi lễ.
Các học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tham gia đội lễ được phát những chiếc bánh chưng nhỏ sau buổi lễ.
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.