Người phụ nữ tử vong bất thường khi đi thang máy

Giống như một cảnh trong bộ phim Final Destination, người phụ nữ Ấn Độ 48 tuổi được tìm thấy đã chết hôm 27/5 sau khi đầu cô bị lìa khỏi cơ thể bởi thang máy tại nơi làm việc.

Người phụ nữ tử vong bất thường khi đi thang máy

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ, được xác định là Sushila Vishwakarma, tử vong tại một nhà máy sản xuất nhựa ở Vadodara, Ấn Độ, nơi cô làm việc. Đầu của người phụ nữ bị lìa khỏi cơ thể do cửa của thang máy, theo The Indian Express.

Thi thể của Sushila được tìm thấy ở tầng 4 trong khi đầu được tìm thấy ở tầng trệt.

Mặc dù không rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, các quan chức cho biết một khả năng có thể xảy ra là tai nghe của người phụ nữ bị vướng vào lưới tản nhiệt của cửa thang máy.

Người ta phát hiện tai nghe vẫn ở trên đầu của Vishwakarma khi họ tìm thấy nạn nhân, báo cáo cho biết thêm.

Cảnh sát cũng nghi ngờ khả năng người phụ nữ có thể đãng trí, ngó ra ngoài khi cửa thang máy đang đóng, khiến cô bị kẹt cổ lúc thang máy di chuyển lên trên.

Trong một tuyên bố với Indian Express, thanh tra cảnh sát TR Bamaniya nói họ đã gửi thi thể đi khám nghiệm tử thi và “điều tra các khả năng có thể khiến nạn nhân bị kẹt đầu”. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng thang máy gặp sự cố.

Vụ án hiện được điều tra theo hướng nạn nhân tử vong do tai nạn

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Em lót thảm đợi anh' của Hà Hồng Hạnh do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Từ trang sách: Mông lung trong Dải Ngân hà

GD&TĐ - Hà Hồng Hạnh là nhà thơ nữ 'đang lên'. Năm 2025, chị được nhận giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ “Đối thoại với bóng”, NXB Hội Nhà văn; giải C cuộc thi thơ “Thơ ca và Nguồn cội”. “Em lót thảm đợi anh” là tập thơ thứ hai của chị.

Học bạ điện tử giúp nâng cao hiệu quả quản lý và chuyển đổi số trong nhà trường. Ảnh minh họa: INT

Học bạ số: Bài toán bảo mật

GD&TĐ - Học bạ số mở ra bước tiến mới trong chuyển đổi số giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.