Người phụ nữ treo cổ tại trụ sở công an xã ở Sơn La

GD&TĐ - Bà Th.Th.A. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc của Công an xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Trụ sở UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.
Trụ sở UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Ngày 31/5, ông Lò Trọng Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cho biết, vụ việc xảy ra lúc hơn 6h cùng ngày.

Khi mọi người đến trụ sở UBND xã làm việc thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc của Công an xã.

Nạn nhân được xác định là bà Th.Th. A., (chưa rõ năm sinh), người Mông, trú tại bản Khá.

Theo nguồn tin từ UBND xã Mường Lạn, tối 30/5, lực lượng Công an xã phối hợp Công an huyện Sốp Cộp vận động 2 người nghi nghiện ma túy tại bản Khá để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Sau đó, 1 người được đưa xuống Công an huyện Sốp Cộp, còn bà A. do tuổi cao, sức yếu nên được giữ lại tại phòng làm việc của Công an xã Mường Lạn để kiểm tra (test ma túy).

Sáng 31/5, Công an xã mở khóa tay cho bà A. đi rửa mặt. Một lúc sau, khi Công an xã quay lại phòng làm việc thì phát hiện bà A. đã tử vong trong tư thế treo cổ bên cửa sổ phòng làm việc.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia 'giải mã' cách siêu đô thị thế hệ mới tái định nghĩa BĐS giá trị thực

Chuyên gia 'giải mã' cách siêu đô thị thế hệ mới tái định nghĩa BĐS giá trị thực

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, siêu đô thị là xu hướng tất yếu khi mở ra chuẩn mực mới cho thị trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống đầy đủ, tiêu chuẩn cao của người dân, đồng thời sở hữu khả năng tạo dòng tiền bền vững và hệ sinh thái kinh tế - xã hội toàn diện. Song, chỉ những nhà phát triển tầm cỡ mới có thể phát triển thành công mô hình siêu đô thị.