Người phụ nữ ở Sơn La tử vong do trượt chân rơi xuống giếng

GD&TĐ -Thấy đường dẫn nước sinh hoạt hỏng, chị L.T.C (SN 1988, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) xuống giếng sửa, không may bị trượt chân dẫn đến tử vong.

Cán bộ chiến sỹ, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La xuống giếng trục vớt thi thể nạn nhân.
Cán bộ chiến sỹ, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La xuống giếng trục vớt thi thể nạn nhân.

Vào khoảng 16h ngày 7/8, phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CSPCCC&CNCH), Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo có người bị rơi xuống giếng sâu (đường kính giếng khoảng 0,8m, độ sâu 20m) tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng điều động 2 xe cùng 15 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện chuyên dụng, bố trí người xuống giếng sâu, trục vớt thi thể nạn nhân.

Cán bộ chiến sỹ, phòng CSPCCC&CNCH chuẩn bị dụng cụ xuống giếng trục vớt thi thể nạn nhân.

Cán bộ chiến sỹ, phòng CSPCCC&CNCH chuẩn bị dụng cụ xuống giếng trục vớt thi thể nạn nhân.

Sau quá trình làm việc, đến gần 17h thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng. Nạn nhân là L.T.C SN 1988 (trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do bà L.T.C trèo xuống dưới giếng sửa đường dẫn nước sinh hoạt nhưng không áp dụng các biện pháp bảo vệ. Khi xuống được khoảng 10m thì thiếu dưỡng khí, trượt chân rơi xuống đáy giếng đang có nước sâu khoảng 2m và tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.