Người phụ nữ mang gương mặt quỷ vì thảm họa thẩm mỹ

Một người phụ nữ với gương mặt biến dạng do tiêm ximăng và keo vá lốp xe vào má, đã cầu cứu trên chương trình truyền hình thực tế Botched của Mỹ về thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ, với mong muốn cứu vãn gương mặt của mình.

Người phụ nữ mang gương mặt quỷ vì thảm họa thẩm mỹ
Người phụ nữ bị biến dạng khủng khiếp do tiêm keo vá xe vào mặt
Rajee Narinesingh với gương mặt bị biến dạng sau thẩm mỹ.

10 năm trước, Rajee Narinesingh đã trở thành nạn nhân của bác sỹ Oneal Ron Morris, người chuyên thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ bất hợp pháp sử dụng các chất như keo siêu dính, dầu khoáng, keo vá lốp xe Fix-a-Flat...

Bác sỹ Oneal Ron Morris hiện đang đối mặt với tội ngộ sát sau khi một trong những khách hàng của cô tử vong.

Người phụ nữ 49 tuổi này cho biết cô chỉ phải trả 100 USD cho mỗi lần tiêm thuốc vào năm 2005.

Bác sỹ Terry Dubrow và bác sỹ Paul Nassif, thuộc chương trình truyền hình thực tế Botched, cho biết hiện họ có 2 mối quan tâm lớn đối với trường hợp của Rajee.

Một là "hỗn hợp trên đã bao bọc tất cả cơ bắp, mạch máu, dây thần kinh, và việc đưa chúng ra sẽ hủy hoại làn da" và có thể sẽ gây tổn thương dây thần kinh.

Và hai là khi họ cố gắng loại bỏ khối ximăng, họ sẽ gây viêm nhiễm toàn bộ gương mặt cô.

Sinh ra là một người đàn ông, cho đến trước tuổi 20, Rajee vẫn nghĩ rằng mình là một người đồng tính nam. Sau đó, cô nhận ra rằng mình thực sự là một người chuyển giới.

"Trong nhiều năm, tôi đã rất xấu hổ và bối rối mỗi khi hẹn gặp ai đó," Rajee cho biết. "Tôi không muốn mình trông giống như một người đàn ông mặc váy. Tôi muốn mình trở thành một phụ nữ xinh đẹp"./.

Theo Thanhtra.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.