Người phụ nữ lừa hàng tỷ đồng tiền ‘chạy việc’

GD&TĐ - Sáng ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Ánh Tuyết (36 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài.

Tuyết tại cơ quan điều tra.
Tuyết tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2017 đến nay, Tuyết đã gặp gỡ với nhiều người có nhu cầu xin việc.

Sau đó, Tuyết tự giới thiệu mình là người Nhà nước, có chức vụ ở trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên nên có khả năng xin được việc làm.

Tin tưởng lời Tuyết nói, nhiều người đã đưa tiền và hồ sơ cho Tuyết để xin việc. Tuy nhiên, sau nhiều năm vẫn không thấy Tuyết xin được việc nên người dân đã đòi lại tiền, nhưng người phụ nữ này khất hết lần này đến lần khác.

Ngay sau đó, người dân đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng.

Nhận được đơn, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, điều tra và bước đầu làm rõ Tuyết đã lừa xin việc cho rất nhiều người với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời đề nghị ai là bị hại có liên quan đến vụ việc thì trực tiếp liên hệ với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…