Người phụ nữ béo nhất thế giới được phát hiện mang thai, quyết giảm cân để làm mẹ

GD&TĐ - Từng ước mơ trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới nhưng cuối cùng Monica cũng quyết định giảm khẩu phần ăn để sinh con.

Người phụ nữ béo nhất thế giới được phát hiện mang thai, quyết giảm cân để làm mẹ

Monica đã từ bỏ ước mơ “béo” để đến với ước mơ làm mẹ

Monica đã từ bỏ ước mơ “béo” để đến với ước mơ làm mẹ

Monica Riley đến từ Fort Worth, Texas từng nặng tới 50 stone (hơn 317 kg) và vẫn cố gắng nạp nhiều năng lượng hết mức có thể mỗi ngày để trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới. Thế nhưng sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một căn bệnh rối loạn hormones gây tăng cân, vô sinh và bị sảy thai tới 2 lần, Monica đành đặt việc trở thành mẹ lên vị trí hàng đầu.

Người phụ nữ 29 tuổi bắt đầu giảm bớt khẩu phần ăn, cụ thể là giảm bớt 10.000 calories mỗi ngày. Kết quả là đến tháng 3, Monica bất ngờ phát hiện mình mang thai.

Monica trước đây được chồng bón cho ăn bằng phễu
Monica trước đây được chồng bón cho ăn bằng phễu

“Khi biết mình mang thai, tôi đã bị sốc. Những kết quá xét nghiệm tích cực đã không tạo ra bước ngoặt gì sau một khoảng thời gian và trước đó, tôi luôn luôn bị sảy thai. Nhưng lần này, tôi đã đến siêu âm thai nhi lần đầu tiên trong đời. Tôi có thể nhìn thấy con bé trên màn hình, điều đó thật tuyệt diệu.

Sau khi sảy thai, tôi luôn sợ có điều gì nhầm lẫn và con bé sẽ không thể đến được với thế giới này. Tôi sợ phải thừa nhận rằng mình đang tràn đầy hạnh phúc, sợ phải chấp nhận sự thật rằng mình mang thai, có một em bé trong cơ thể và nó đang lớn dần từng ngày”, Monica chia sẻ trước khi sinh con.

Bà mẹ cho biết mình đã giảm 12 stone (hơn 76 kg) kể từ khi mang thai và tiếp tục giảm 4 stone (hơn 25 kg) nữa sau khi đứa trẻ chào đời, nghĩa là giảm tổng cộng 1/3 trọng lượng cơ thể so với trước đây. Dù vậy, quá trình mang thai của Monica vẫn khá vất vả khi cô bị đau dây chằng, mắc hội chứng tiền sản giật và tiểu đường trong thai kỳ.

Không đủ sức khỏe sinh thường, Monica được tiến hành mổ đẻ
Không đủ sức khỏe sinh thường, Monica được tiến hành mổ đẻ
Sau 6 tuần nằm viện, bé gái được phép về nhà cùng gia đình
Sau 6 tuần nằm viện, bé gái được phép về nhà cùng gia đình

Cuối cùng, bé Michelle chào đời sớm, khi mới được 33 tuần tuổi. Cô bé nặng 4 pound 9ounces (khoảng 2 kg), bị khó thở và có 4 lỗ ở tim. Hai giờ sau khi sinh, bé Michelle mới có thể thở được bình thường và 3 trong 4 lỗ hổng cũng tự động liền lại.

“Bởi vì con bé ra đời quá sớm nên tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tôi bị tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, cơ thể tôi không có đủ sữa cho con bú nên họ đành cho bé sử dụng một công thức dinh dưỡng đặc biệt. Tôi cảm thấy thất vọng vì mọi người thường nói sữa mẹ là tốt nhất nhưng không có sữa không phải lỗi của ai cả.

Khi nhìn lại đồ ăn vặt, tôi không hối hận chút nào. Chúng có vị rất tuyệt vời. Nhưng tôi biết chúng đã khiến cơ thể tôi biến đổi như thế nào và mình không thể trở về lối sống đó. Suy nghĩ trở thành người béo tới bất động không hấp dẫn tôi nữa, giờ đây, tôi có một bé gái tuyệt vời và muốn đuổi kịp những bước chân của con”, Monica thổ lộ.

Bà mẹ dự định sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật giảm cân trong tương lai
Bà mẹ dự định sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật giảm cân trong tương lai.
Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ