Người phụ nữ 20 năm mang khối u nặng hơn cả em bé sơ sinh dưới cằm

Một người phụ nữ ở Ấn Độ đã được trả lại gương mặt vốn có sau khi bác sĩ thành công cắt bỏ khối u tuyến đa hình cực hiếm nặng đến hơn 4kg nặng nề ngay dưới cằm.

Người phụ nữ 20 năm mang khối u nặng hơn cả em bé sơ sinh dưới cằm
Khối u khủng nặng hơn 4kg
Khối u khủng nặng hơn 4 kg.

Theo lời kể của bệnh nhân, khối u dưới cằm cô đã bắt đầu phát triển từ 20 năm trước. Các bác sĩ tại bang Uttar Pradesh đều sửng sốt khi mô tả lại khối u nặng 4,35kg, nặng hơn cả một em bé sơ sinh. Thông thường một em bé sơ sinh nặng khoảng 3kg.

Câu chuyện về khối u hiếm gặp này đã được đăng lên tạp chí y khoa danh tiếng British Medical Journal of Case Reports.

Đội ngũ bác sĩ tại Trường Y Moti Lal Nehru báo cáo rằng khối u tuyến đa hình như vậy là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử y học, kể cả y học hiện đại cũng hiếm khi thấy khối u nặng đến vậy.

Bệnh nhân, 47 tuổi đến từ Allahabad, không chịu đến bệnh viện suốt 18 năm vì sợ phải phẫu thuật. Đến khi khối u trở nên quá to, cô đã phải đến bệnh viện ở quê nhà, cách Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh, khoảng gần 200km về hướng đông nam.

Khối u lớn dần đều trong suốt 2 thập kỷ thế nhưng đặc biệt phình lên nhanh chóng chỉ trong có 2 năm qua. Theo báo cáo, khối u thậm chí có mủ nhưng không nói rõ mủ có màu hay mùi gì.

Năm tháng sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u dài đến 30cm, bệnh nhân đã phục hồi sức khoẻ tốt và không có biến chứng gì nguy hiểm đến sức khoẻ.

U tuyến đa hình là một khối u lành thường mọc lên tại tuyến nước bọt. Đây cũng là loại u tuyến nước bọt phổ biến nhất. Khoảng 70% ca bệnh có u tại tuyến nước bọt thường là u tuyến đa hình. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có thống kê về mức độ phổ biến của loại u lành tính hay ác tính.

Theo Dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...