Người nổi tiếng nói về "cống hiến" của thế hệ trẻ

GD&TĐ - Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của các phóng viên, biên tập viên trẻ, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng trong giới trẻ.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Mục đích để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Để Đoàn là môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: “Đây là hội nghị quan trọng, chúng tôi kỳ vọng, với Hội nghị này, tiểu ban nội dung, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ được lắng nghe các ý kiến, góp ý với một số nội dung trọng tâm. Đó là đánh giá 5 năm qua ở mảng văn hóa, thể dục thể thao, những vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt của giới trẻ có những vấn đề gì cần lưu ý”.

Bí thư Thường trực Bùi Quang Huy nêu vấn đề, trong 5 năm tới, thế hệ thanh niên có đặc điểm mang gen Z hơi khác biệt về mặt tâm lý, suy nghĩ… so với các thế hệ trước đây. Trong bối cảnh đó, cộng với việc chuyển đổi số mạnh mẽ có ảnh hưởng nhất định đến đời sống, sinh hoạt, văn hóa, thể thao của thanh niên nói chung.

Vì vậy trong 5 năm tới, cần quan tâm những gì, làm sao để tổ chức Đoàn thực sự là môi trường tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, cống hiến. Đồng thời cũng là môi trường để giúp đỡ, đồng hành với thanh niên.

Diễn viên Bảo Thanh đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Diễn viên Bảo Thanh đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Bên cạnh đó, để giúp cho đối tượng thanh niên là văn nghệ sỹ, vận động viên, đội ngũ báo chí và những người tham gia công tác tuyên truyền… tổ chức Đoàn cần làm những gì. Ngoài ra, cần đề xuất Chính phủ, Đảng, Nhà nước có cơ chế chính sách gì để hỗ trợ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, vận động viên, văn nghệ sỹ.

Diễn viên Bảo Thanh cho rằng, mỗi giới sẽ có các thế mạnh khác nhau. Các vận động viên trẻ chính là nguồn năng lượng tích cực có thể lan tỏa tinh thần tập luyện thể dục thể thao cho lớp trẻ nói riêng, cộng đồng nói chung.

Thanh niên là nhà văn, nhà báo cũng chính là trang báo sống động nhất, có thể tự xây dựng kênh riêng cho bản thân. Họ có quyền chia sẻ, lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực để mọi người được biết và tiếp cận thông tin sạch. Từ đó, góp phần loại bỏ, bài trừ những thông tin độc hại, mang lại không gian mạng văn minh sạch sẽ.

Diễn viên Bảo Thanh mong muốn, tổ chức Đoàn có thể tổ chức các chương trình, hoạt động triển khai trong nhiệm kỳ tới phù hợp với từng đối tượng. Khi đó giới văn nghệ sỹ mới có thể phát huy được sức mạnh của mình.

Nâng cao nhận thức, dạy kỹ năng từ nhà trường

NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nêu ý kiến, trong văn kiện có một phần quan trọng. Đó chính là những vấn đề liên quan đến thiếu nhi.

NSƯT Xuân Bắc cho rằng, Đội là mầm non của Đoàn, nếu ngay từ đầu các bạn Đội viên không được nâng cao ý thức, nhận thức về Đoàn thì sau này sẽ “nhạt Đoàn”. Đây không chỉ là vấn đề của Đoàn mà là vấn đề chung trong đó có cả nghệ thuật, cần giáo dục cả thiếu nhi trong việc tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật.

Nghệ sĩ Xuân Bắc đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Nghệ sĩ Xuân Bắc đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Nếu không được đào tạo từ nhỏ thì lớn lên sẽ bị mất đi những nhạy cảm về nghệ thuật. Nếu không phát huy những nét đẹp truyền thống gắn kết với hiện đại thì sau này văn hóa truyền thống cũng bị mất đi.

“Đoàn cần phát huy cao độ những ảnh hưởng của nghệ sỹ, vận động viên đối với cộng đồng, sức lan tỏa không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn lan tỏa những cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Cống hiến đó không chỉ là thành tích mà là những ảnh hưởng tích cực, làm sao để tạo nên sức mạnh tổng hợp từ các vận động viên, nghệ sỹ đối với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ”, NSƯT Xuân Bắc nói.

Hoa hậu H’Hen Niê góp ý kiến, Đoàn cần hướng các hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng là thanh thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Từ đó, khuyến khích các em theo đuổi ước mơ, hướng tới tương lai.

“Nhiều gia đình có thể không chia sẻ, định hướng ước mơ hoài bão cho các em. Gia đình chỉ nói về vấn đề việc làm, kết hôn sớm.... Do đó các bạn thanh thiếu nhi sẽ không có môi trường để phát triển. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần dạy các kỹ năng sống cho các em ngay từ trường học về sự tự tin, theo đuổi ước mơ hay tinh thần trách nhiệm với chính bản thân mình. Bên cạnh đó phải gắn với tinh thần yêu nước, yêu văn hóa, yêu con người Việt Nam ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, Hoa hậu H’Hen Niê bày tỏ.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thường trực Bùi Quang Huy cho rằng, các ý kiến của phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ, vận động viên trẻ, người nổi tiếng đều dành sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm đặc biệt cho tổ chức Đoàn, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Với các ý kiến góp ý, trong 5 năm tới, lực lượng gen Z là lực lượng thanh niên cơ bản, vì vậy, Đoàn cũng đang dần chuyển đổi các phương thức quản lý, cách làm để phù hợp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý, hiến kế của thanh niên công nhân và cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dự và chủ trì hội nghị.

Nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn, thời gian tới, tổ chức Đoàn quan tâm hơn nữa đến việc trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, thương lượng. Bên cạnh đó là kiến thức về tiền hôn nhân cho thanh niên công nhân.

Đặc biệt, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung trao đổi sâu về các vấn đề liên quan tới thanh niên công nhân như sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nêu giải pháp nâng cao công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Ngoài ra, cần phát triển sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên công nhân có thể nghiên cứu để tiếp thu phù hợp trong Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?