Người Nhật Bản ngao ngán với những hành động vô ý thức của một bộ phận du khách Trung Quốc

Truyền thông Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ thành lập một khu vực đặc biệt chỉ dành riêng cho người Trung Quốc tại những địa điểm du lịch khác nhau trên cả nước nhằm hạn chế thiệt hại mà các du khách đại lục có thể gây ra.

Người Nhật Bản ngao ngán với những hành động vô ý thức của một bộ phận du khách Trung Quốc

Vào ngày 7/4 vừa qua, nhiều hình ảnh ghi lại cảnh các du khách Trung Quốc trèo lên cây anh đào - biểu tượng của Nhật Bản - và túm lấy những cành cây để hái những bông hoa đang khoe sắc tại Công viên Osaka Castle đã trở thành tâm điểm chú ý trên truyền hình Nhật Bản.

Người Nhật Bản ngao ngán với những hành động vô ý thức của một bộ phận du khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Một lần nữa các du khách Trung Quốc lại khiến người Nhật Bản phải chau mày.

Quá tức giận trước cảnh tượng những cành hoa tươi tắn bị vứt la liệt dưới mặt đất, nhiều người dân Nhật Bản đã lên tiếng chế nhạo hành vi đáng xấu hổ của những du khách này, gọi đó là "phong cách thưởng hoa kiểu Trung Quốc".

Người Nhật Bản ngao ngán với những hành động vô ý thức của một bộ phận du khách Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhiều người ngắt hoa chụp ảnh sau đó vứt la liệt trên nền.

Thậm chí, truyền thông Nhật Bản còn kêu gọi chính phủ thành lập một khu vực đặc biệt chỉ dành riêng cho người Trung Quốc tại những địa điểm du lịch khác nhau trên cả nước nhằm hạn chế thiệt hại mà các du khách đại lục có thể gây ra.

Người Nhật Bản ngao ngán với những hành động vô ý thức của một bộ phận du khách Trung Quốc - Ảnh 3.
Người Nhật Bản ngao ngán với những hành động vô ý thức của một bộ phận du khách Trung Quốc - Ảnh 4.

Ý thức kém của một bộ phận du khách Trung Quốc khiến những cây hoa anh đào trở nên xác xơ.

Sự việc không chỉ khiến người dân Nhật Bản bức xúc. Rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng đã lên tiếng chế giễu những người đồng hương của họ: "Người dân nước chúng ta tuyệt thật đấy! Trước đây họ chỉ làm những đáng xấu hổ trong nước thôi, giờ thì còn lan ra tận ngoài nước rồi".

Trước đó, nhiều du khách Trung Quốc cũng đã từng bị chỉ trích vì trèo và rung cây anh đảo nổi tiếng ở TP. Nam Kinh để có được những bức ảnh selfie tuyệt đẹp.

(Nguồn: Mashable)

Theo kenh14.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.