Dữ liệu khảo sát cho thấy, 63% số người được hỏi cho rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran là không đủ chính đáng.
Điều này nhấn mạnh sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Người dân bày tỏ lo ngại cả về những hàm ý đạo đức của vấn đề và những hậu quả lâu dài tiềm tàng đối với an ninh toàn cầu cũng như nền kinh tế Mỹ.
Chỉ một phần nhỏ xã hội Mỹ bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các hành động của Lầu Năm Góc.
Theo ABC News, chỉ 26% số người được hỏi cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ ở Iran là bước đi đúng đắn và cần thiết.
Mức độ ủng hộ thấp này cho thấy một sự rạn nứt nghiêm trọng giữa giới lãnh đạo chính trị ở Washington với người dân đóng thuế bình thường, những người lo sợ đất nước bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông.
Các nhà phân tích lưu ý, dư luận bị ảnh hưởng nặng nề bởi tin tức về chi tiêu quân sự khổng lồ, chẳng hạn như tên lửa Patriot đắt tiền và mối đe dọa về việc giá nhiên liệu tăng mạnh, do sự bất ổn trên thị trường dầu mỏ.
Đối với nhiều người dân Mỹ, mục tiêu của chiến dịch quân sự này vẫn chưa rõ ràng, và rủi ro là quá cao.