Người mẫu Việt Nam - Nhật Bản cùng trình diễn kimono và áo dài

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sự kiện trình diễn thời trang kimono - áo dài với các thiết kế độc đáo nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế hàng đầu Nhật Bản là Kobayashi Eiko.

Trình diễn thời trang 'Kimono - Ao dai Fashion Show' giới thiệu 20 bộ kimono cùng 6 bộ áo dài cách tân. Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản
Trình diễn thời trang 'Kimono - Ao dai Fashion Show' giới thiệu 20 bộ kimono cùng 6 bộ áo dài cách tân. Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản

Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, ngày 4/3, sẽ diễn ra chương trình trình diễn thời trang “Kimono - Ao dai Fashion Show” tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake (Hà Nội).

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam trên tinh thần khẩu hiệu: “Việt Nhật đồng hành - Hướng tới tương lai - Vươn tầm thế giới”.

Theo Ban tổ chức, sự kiện trình diễn thời trang kimono - áo dài với các thiết kế độc đáo nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế hàng đầu Nhật Bản là Kobayashi Eiko.

Nhà thiết kế Kobayashi Eiko từng được vinh danh là đại diện Nhật Bản và top 5 nhà thiết kế thời trang cao cấp nhất tại Fashion ASIA 2013. Bà từng là tổng đạo diễn chương trình thời trang kimono tại trụ sở của UNESCO tại Paris năm 2018 - một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất mà UNESCO từng tổ chức tại Pháp.

Chương trình sẽ giới thiệu hơn 20 bộ kimono cùng 6 bộ áo dài cách tân, được may từ các chất liệu của kimono xưa, kết hợp với âm nhạc và nghệ thuật trang điểm truyền thống Nhật Bản. Khách mời cũng sẽ được tham quan một triển lãm kimono và áo dài đặc sắc trước khi trình diễn thời trang “Kimono - Ao dai Fashion Show”.

Áo dài trong sự kiện đặc biệt này được Kobayashi Eiko làm từ những chất liệu truyền thống lâu đời của Nhật Bản như vải lụa từ thời Meiji, thời Taisho hay vải dệt dọc Tatero, kết hợp với quần vải lụa truyền thống Việt Nam.

Trong số này, một vài thiết kế được đặt hàng vẽ tay bởi các nghệ nhân Nhật Bản, một số được chế tác từ chất liệu vải từng được sử dụng để may trang phục kimono furisode hay đai thắt lưng.

Ban tổ chức cũng cho biết, kimono và áo dài có điểm tương đồng lớn đó là tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Á Đông, đồng thời cùng sử dụng kỹ thuật thêu tay thủ công, tạo nên vẻ đẹp tinh tế cho bộ áo.

Bởi vậy, đây là dịp hiếm có để công chúng thưởng lãm những bộ kimono cung đình Junihitoe, được coi là đại diện cho đỉnh cao vẻ đẹp thời trang truyền thống Nhật Bản.

Chương trình trình diễn thời trang “Kimono - Ao dai Fashion Show” có sự góp mặt của nhiều người mẫu Nhật Bản và Việt Nam như: Akemi Fukumura, Cecil Tanaka, Maki Kiriyama, Emi Nakagawa, Rio Taniguchi, Maki Matsunaga, Erina Hanawa, Thu Thảo, Tú Dương… Ngoài ra, công chúng cũng sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản như đàn tranh koto và trống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.