Người hâm mộ thờ ơ trận Việt Nam gặp Trung Quốc

GD&TĐ - Khác với những lần mở bán trực tuyến các trận đấu sân nhà trước đó của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022, vé xem màn đại chiến với Trung Quốc có sức hút giảm đi rõ rệt.

Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Úc và Trung Quốc.
Tuyển Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Úc và Trung Quốc.

Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau chuyến làm khách của Australia ngày 27/1 tới, Quang Hải và các đồng đội sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Trung Quốc vào Mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần (ngày 1/2/2022).

VFF đã được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền để mở cửa SVĐ Mỹ Đình, đón khoảng 20.000 khán giả vào sân xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mở bán 14.000 vé qua hình thức trực tuyến cho người hâm mộ, còn 6.000 vé dành cho các đối tác của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các nhà tài trợ ở Việt Nam có nhu cầu mua thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, khác với những lần mở bán trực tuyến các trận đấu sân nhà trước đó của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022, vé xem màn đại chiến với Trung Quốc có sức hút giảm đi rõ rệt.

Cụ thể, sau 30 phút mở bán từ 9h00 ngày 18/1, số lượng vé ở cả 4 mệnh giá 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng vẫn còn.

Đây là điều rất bất ngờ nếu so sánh ở lần phát hành vé gần nhất ở trận gặp Ả Rập Xê Út hồi tháng 11, vé loại cao nhất (1.200.000 đồng) được bán hết sạch sau 5 phút mở bán.

Việc vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc bị giảm sức hút có thể tính đến tâm lý e dè của người hâm mộ khi cuộc đọ sức diễn ra đúng vào Mùng 1 Tết Nguyên đán.

Đoàn quân áo đỏ sẽ lên đường sang xứ sở chuột túi vào ngày 21/1 và có gần một tuần tập luyện, làm quen khí hậu nước bạn. Ở chuyến hành quân đến đất Úc lần này, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ thiếu vắng bộ đôi tiền đạo Văn Toàn và Tiến Linh do nhiễm Covid-19. 

Trong khi Văn Toàn đã khỏi bệnh thì Tiến Linh hiện vẫn đang dương tính và điều trị tại quê nhà Hải Dương. Những ngày qua, HLV Park tận tâm khi theo sát tình hình sức khỏe của cậu học trò, đồng thời đưa ra "động thái cứng rắn" với Tiến Linh.

Theo đó, trên trang mạng xã hội cá nhân, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa hé lộ cuộc nói chuyện giữa HLV Park Hang Seo và Tiến Linh. Chiến lược gia người Hàn Quốc hỏi thăm tình hình sức khỏe của tiền đạo quê Hải Dương, đồng thời giao chỉ thị đặc biệt cho cầu thủ này.

"Check hằng ngày nha ông kia, không thoát được đâu. Vẫn đẹp trai nhất trong nhóm 3 người", trợ lý Lê Huy Khoa viết - dẫn lời HLV Park yêu cầu Tiến Linh thường xuyên để ý sức khỏe, test Covid-19 kiểm tra hằng ngày. Bên dưới, trợ lý Khoa còn kèm theo một câu tiếng Hàn tạm dịch là "Chúng tôi sẽ giám sát".

HLV Park Hang Seo đã đưa ra các giáo án cho bộ đôi này, tập luyện cùng trung vệ Quế Ngọc Hải - người cũng vắng mặt trận gặp Úc do án treo giò để dồn sức cho cuộc tiếp đón Trung Quốc ngày 1/2/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Phúc Uyên

'Cởi trói' quỹ phát triển khoa học công nghệ

GD&TĐ - PGS.TS Vũ Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại xung quanh cơ chế vận hành và triển khai hiệu quả quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Tân cử nhân Trần Nguyễn Nam Hưng tại buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: HCMUS

Đam mê Toán học, vươn tầm quốc tế

GD&TĐ - Từ giảng đường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), Trần Nguyễn Nam Hưng đã nuôi dưỡng đam mê Toán học với khát vọng trở thành giảng viên và nhà nghiên cứu trong tương lai.