Người Đức khó chịu vì xe tăng Leopard 2 trở thành con mồi ngon

GD&TĐ - Xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất từng được truyền thông phương Tây miêu tả gần như là một “vũ khí thần kỳ” cho Ukraine để chống lại Quân đội Nga.

Người Đức khó chịu vì xe tăng Leopard 2 trở thành con mồi ngon

Ngay cả khi một số nhà phân tích quân sự bày tỏ nghi ngờ về ý kiến nói trên, họ vẫn nói rõ rằng bản thân coi Leopard 2 của Đức vượt trội hơn xe tăng Nga về sức mạnh, giáp và vũ khí.

Nhưng giờ đây họ phải thừa nhận một điều hiển nhiên: quân đội Nga đã nhanh chóng tìm mọi cách để tiêu diệt bất kỳ xe bọc thép nào được khen ngợi của phương Tây.

Cổng thông tin Đức Merkur viết: "Xe tăng Leopard 2 được coi là một nền tảng hiệu quả, có thể sử dụng cho các hoạt động chiến đấu với nhiều mục đích khác nhau".

"Hy vọng của Ukraine liên quan đến việc chuyển giao Leopard 2 là rất lớn - nhưng điều này đã nhanh chóng tan biến chỉ sau vài ngày sử dụng, vì xe tăng Đức không tỏ ra bất khả xâm phạm, đồng thời Quân đội Nga đã gây ra tổn thất đáng kể cho Ukraine trong cuộc phản công của họ".

Ấn phẩm Merkur sau đó đã cố gắng cung cấp cho độc giả một số lời giải thích “có thể chấp nhận được” về lý do tại sao Lực lượng Vũ trang Nga có thể thành công trong việc tiêu diệt xe tăng Leopard 2 trên chiến trường Ukraine.

Các nhà phân tích lưu ý rằng binh sĩ Nga đã sử dụng pháo binh một cách hiệu quả, đồng thời sử dụng những chiến thuật mới thậm chí còn đáng gờm hơn dựa trên việc huy động máy bay không người lái và đạn dẫn đường có khả năng tấn công vào điểm yếu của xe tăng phương Tây.

"Việc các hệ thống vũ khí hàng không có thể tấn công ngay cả những phương tiện chiến đấu mạnh nhất của đối phương đã có nhiều ví dụ trong lịch sử.

Ví dụ như trong Thế chiến thứ hai, thiết giáp hạm Bismarck của Đức hầu như không có cơ hội chống lại các cuộc không kích của quân Đồng minh".

"Và giờ đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đang phá tan huyền thoại về xe tăng Leopard 2. Giấc mơ về vũ khí thần kỳ của Ukraine có thể sẽ còn xa vời hơn", tờ Merkur kết luận.

Xe tăng Leopard 2 chịu thiệt hại lớn trên chiến trường Ukraine.

Xe tăng Leopard 2 chịu thiệt hại lớn trên chiến trường Ukraine.

Ngoài ra tâm trạng chung của người Đức, xét theo phản ứng đối với bài báo của Merkur, chủ yếu là sự bất mãn trước những tổn thất nặng nề của xe tăng Leopard 2 ở Ukraine. Trong số các ý kiến ​​nhận được sự đồng tình có những bình luận ​​sau:

"Leopard 2A6 là một loại xe tăng chiến đấu chủ lực tốt, nhưng hoàn toàn không phải là 'kẻ thay đổi cuộc chơi'! Không có gì đáng ngạc nhiên khi Quân đội Ukraine dựa vào vũ khí do phương Tây cung cấp để thiết lập ưu thế, nhưng sau đó lại thất bại trong cuộc phản công, và giờ mọi người đang truy tìm 'thủ phạm'”.

"Vấn đề với xe tăng Leopard 2 là Nga có ưu thế rõ ràng về pháo binh và hàng không. Nếu không thể giải quyết được trở ngại, không một chiếc xe tăng nào trên thế giới có thể thay đổi được tình hình".

Binh sĩ Ukraine huấn luyện trên xe tăng Leopard 1A5 tại Đức.

Theo Merkur

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giảng viên nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UEF

Tháo gỡ nút thắt, thu hút giảng viên giỏi quốc tế

GD&TĐ - Mục tiêu tuyển trên 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài vào năm 2030 đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW được đánh giá là khả thi nếu Việt Nam có những chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh, tháo gỡ rào cản thủ tục, cải thiện môi trường nghiên cứu và giảng dạy.

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.