Người dân ùn ùn về quê trước kỳ nghỉ lễ, ngoài đường ùn ứ, trong bến xe đìu hiu
Quang Phong
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Dù vẫn đang trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, kỳ nghỉ lễ 2/9 đúng vào ngày thường, nhưng từ cuối giờ chiều ngày hôm nay, lượng người dân dồn về các cửa ngõ thủ đô để rời Thủ đô tăng cao.
Tại đường Giải Phóng, lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, gây tình trạng ùn ứ ngắn trên tuyến đường này.
Trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã chọn cho mình trở về nhà bằng phương tiện cá nhân thay vì đi xe khách như mọi năm.
Theo ghi nhận của PV tại cửa ngõ Nam của Thành phố, vào cuối giờ chiều lượng phương tiện ngày càng đông, tình trạng ùn ứ có xảy ra tại những điểm giao cắt, trái ngược hoàn toàn với đó là khung cảnh vắng vẻ trong bến xe Giáp Bát.
Vào 17h chiều ngày hôm nay 1/9, tại cửa ngõ phía Nam của TP Hà Nội, lượng phương tiện tăng nhanh.
Nhiều người dân chọn phương tiện cá nhân để trở về nhà. Dù lịch nghỉ lễ 2/9 có 1 ngày nhưng nhiều người vẫn đưa gia đình mình trở về quê. Lực lượng chức năng rất vất vả để phân luồng giao thông vào thời điểm này. Nhiều người đã mua đồ chơi Trung Thu về trước để làm quà.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ùn tắc phương tiện giao thông cá nhân ở cửa ngõ phía Nam, bến xe Giáp Bát lượng khách vào bến thưa thớt. Tại khu vực phòng chờ, quầy vé lác đác khách chờ đến giờ xe khởi hành.
Phía bên trong bãi đỗ của bến xe, lượng hành khách cũng thưa thớt, nhiều xe rời bến dù chỉ có ít hành khách.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Điểm chuẩn cao ở một số ngành phản ánh đúng sự phân hóa và khẳng định những ngành xã hội cần nguồn nhân lực chất lượng cao đang thu hút thí sinh.
GD&TĐ - Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ tại Hội nghị về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, sau gần hai tháng triển khai vận hành đã đạt được những kết quả quan trọng.
GD&TĐ - Chiều 26/8, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì họp về dự thảo quy định chính sách miễn giảm/hỗ trợ học phí, chi phí học tập và giá dịch vụ giáo dục.