Người dân TPHCM vẫn phải chen lấn xếp hàng đổ xăng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù Sở Công thương TPHCM đã có những động thái tích cực nhằm bổ sung nguồn hàng, nhưng hôm nay 10/10 tình trạng thiếu xăng cục bộ vẫn tiếp diễn.

Người dân xếp hàng đổ xăng đông nghẹt tại một cửa hàng xăng dầu PV OIL tại TP Thủ Đức.
Người dân xếp hàng đổ xăng đông nghẹt tại một cửa hàng xăng dầu PV OIL tại TP Thủ Đức.

Đứng trước tình trạng hàng loạt cây xăng trên địa bàn TP.HCM treo bảng tạm ngưng vì hết hàng, ngay trong đêm 9/10, Petrolimex TP.HCM đã bổ sung cho hệ thống cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp thêm 80 xe bồn. Tuy nhiên, tình trạng dồn ứ khách vẫn không thuyên giảm.

Theo nhiều cửa hàng thuộc hệ thống của Petrolimex, lượng hàng bổ sung vào hệ thống trong tối 9/10 không thấm vào đâu so với nhu cầu quá lớn của người dân TP. Trong khi đó, số lượng cây xăng ngoài hệ thống doanh nghiệp hết hàng phải dừng bán đã khiến tải lượng khách dồn về các cây xăng của hệ thống tăng lên rất nhiều.

Một cửa hàng xăng dầu ở TP Thủ Đức của Petrolimex cho biết, 80 xe xăng dầu bổ sung tối qua về các cửa hàng chỉ khoảng gần 2 triệu lít. Hiện mỗi ngày TP.HCM tiêu thụ trung bình 6,8 triệu lít xăng dầu. Như vậy nguồn lực được bổ sung trên chỉ mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu.

Một cây xăng tư nhân tại Quận 10, TP.HCM trưa ngày 10/10 phải phân luồng khách vào đổ xăng vì quá đông.

Một cây xăng tư nhân tại Quận 10, TP.HCM trưa ngày 10/10 phải phân luồng khách vào đổ xăng vì quá đông.

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 10/10 và đầu giờ chiều nay cho thấy tình trạng dồn ứ khách tại các cây xăng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tuy các cây xăng thuộc hệ thống của Petrolimex không giới hạn số lượng mua hàng nhưng tình trạng khách phải xếp hàng chờ đợi 10-20 phút để được đổ xăng vẫn rất phổ biến.

Anh Nguyễn Minh Đức, nhà Quận 10, TP.HCM cho biết phải chờ mất 20 phút mới có thể đổ được 50.000 đồng tiền xăng vì quá đông.

"Tối qua tôi đã nghe thông tin nhiều cây xăng hết hàng. Vội chạy ra cây xăng ngay góc đường CMT8- Điện Biên Phủ để đổ xăng cho vợ nhưng không thể đổ vì quá đông. Đến gần trưa hôm nay tôi qua cây xăng ngay góc đường Nguyễn Thượng Hiền- Điện Biên Phủ thì cũng phải đợi 20 phút mới có thể đổ được. Cứ tình trạng này kéo dài thì rất bất tiện và gây nhiều khó khăn cho người dân"- anh Đức nói.

Để nhanh chóng bình ổn thị trường, tháo nút thắt cho các doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Để tránh tình cảnh chầu trực xếp hàng chờ đổ xăng, khuya 9/10 rất đông người đi đổ xăng

Để tránh tình cảnh chầu trực xếp hàng chờ đổ xăng, khuya 9/10 rất đông người đi đổ xăng

Bộ Công Thương cũng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành và lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình gồm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, đại lý bán lẻ xăng dầu.

Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị các đơn vị tập trung việc giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động tiến hành chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kịp thời phát hiện.

Đặc biệt, Tổng cục Quản lý thị trường nhấn mạnh phải kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào; thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Một cây xăng tại Quận 3, TP.HCM trưa ngày 10/10 vẫn rất đông người xếp hàng chờ đổ xăng.

Một cây xăng tại Quận 3, TP.HCM trưa ngày 10/10 vẫn rất đông người xếp hàng chờ đổ xăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ