Người dân Thủ đô ' ùn ùn' trở về quê dịp nghỉ lễ 2/9

GD&TĐ -  Chiều nay 31/8, Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9. Năm nay nghỉ lễ được kéo dài 4 ngày từ 1/9-4/9.

Cuối giờ chiều nhiều tuyến đường tại cửa ngõ Thủ đô lượng phương tiện vào cuối giờ chiều tăng đột biến khiến cho giao thông trở nên quá tải.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát chiều nay, lượng người lựa chọn xe khách để di chuyển có đông hơn so với ngày thường, nhưng trong bến xe rất nhiều xe ra khỏi bến vẫn vắng khách.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát chiều nay, lượng người lựa chọn xe khách để di chuyển có đông hơn so với ngày thường, nhưng trong bến xe rất nhiều xe ra khỏi bến vẫn vắng khách.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê dịp nghỉ lễ 2/9.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc để về quê dịp nghỉ lễ 2/9.

Tại tuyến đường Giải Phóng, gần bến xe Nước Ngầm càng về chiều tối, lượng phương tiện đổ ra hướng ngoại thành càng đông hơn.

Tại tuyến đường Giải Phóng, gần bến xe Nước Ngầm càng về chiều tối, lượng phương tiện đổ ra hướng ngoại thành càng đông hơn.

Chị Quách thị Nhàn cho biết, ngày sau khi hết ca làm việc chiều ngày hôm nay, chị cùng con đã lựa chọn về quê tại Vĩnh Phúc, cho dù biết đi vào khoảng thời gian trên sẽ đông và vất vả nhưng chị vẫn lựa chọn đi về do có con nhỏ, nên chị muốn về nhà sớm hơn.

Chị Quách thị Nhàn cho biết, ngày sau khi hết ca làm việc chiều ngày hôm nay, chị cùng con đã lựa chọn về quê tại Vĩnh Phúc, cho dù biết đi vào khoảng thời gian trên sẽ đông và vất vả nhưng chị vẫn lựa chọn đi về do có con nhỏ, nên chị muốn về nhà sớm hơn.

1 đồng chí CSGT đội 14, Công an TP Hà Nội cho biết: Đội đã lập nhiều phương án phân luồng giao thông, cùng với đó 100% quân số sẽ luôn túc trực trong dịp lễ để đảm bảo cho giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

1 đồng chí CSGT đội 14, Công an TP Hà Nội cho biết: Đội đã lập nhiều phương án phân luồng giao thông, cùng với đó 100% quân số sẽ luôn túc trực trong dịp lễ để đảm bảo cho giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Tình hình giao thông trong chiều ngày hôm nay có tăng mạnh nhưng tại tuyến đường Giáp Bát đoạn bến xe Nước Ngầm và trên trục tuy đông tại nhiều điểm dừng đèn tín hiệu, nhưng giao thông vẫn được đảm bảo, chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Tình hình giao thông trong chiều ngày hôm nay có tăng mạnh nhưng tại tuyến đường Giáp Bát đoạn bến xe Nước Ngầm và trên trục tuy đông tại nhiều điểm dừng đèn tín hiệu, nhưng giao thông vẫn được đảm bảo, chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc.

Đường vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển- Nguyễn Trãi lượng phương tiện đông.

Đường vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển- Nguyễn Trãi lượng phương tiện đông.

Tại đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở- Hà Đông nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, các phương tiện phải di chuyển chậm.

Tại đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở- Hà Đông nhiều đoạn ùn ứ kéo dài, các phương tiện phải di chuyển chậm.

Tại đường Trần Phú ùn ứ kéo dài đến gần khu vực Học viện An Ninh do tại đây có điểm giao cắt.

Tại đường Trần Phú ùn ứ kéo dài đến gần khu vực Học viện An Ninh do tại đây có điểm giao cắt.

Nhiều phương tiện phải đi lên vỉa hè để di chuyển.

Nhiều phương tiện phải đi lên vỉa hè để di chuyển.

Xe máy lọt thỏm giữa các xe ô tô.

Xe máy lọt thỏm giữa các xe ô tô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ