Cắm "chốt" canh xuyên đêm trước cổng trang trại
Chiều ngày 30/10, ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị, sở ngành liên quan làm việc với chủ trang trại lợn đóng trên địa bàn đang khiến người dân bức xúc tố gây ô nhiễm.
Trước đó, vào chiều ngày 29/10, nhiều người dân tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân đã tập trung tại khu vực đồi mía, dựng lều lán ngay trước lối vào khu trang trại nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN để phản tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại gây ra.
Theo người dân địa phương, khoảng 3 năm nay khi một số trại lợn công nghệ cao có quy mô hàng ngàn con đi vào chăn nuôi, tình trạng ô nhiễm môi trường (nguồn nước, mùi hôi) ngày một nghiêm trọng.
Ông Hà Văn Sơn (sinh năm 1971) cho biết tình trạng ô nhiễm đã diễn ra suốt hơn 2 năm nay. “Nguồn nước ngầm không thể dùng được. Nhiều hộ khoan giếng sâu hàng chục mét mà vẫn bốc mùi, không thể sinh hoạt. Cả thôn như bị bao vây bởi các trại lợn, cuộc sống người dân ngột ngạt, khổ sở”, ông Sơn nói.
Đỉnh điểm của sự việc là ngày 29/10, mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN bốc ra khiến các cháu học sinh trường mầm non không thể học nổi. Bất bình, người dân đã kéo tới cổng trang trại phản đối, dựng lều lán xuyên đêm để yêu cầu các chủ trang trại khắc phục vấn đề môi trường.
“Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh sự việc nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được giải quyết triệt để, thậm chí mùi hôi thối ngày càng nghiêm trọng hơn. Người dân mong muốn ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, xử lý dứt điểm, trả lại không khí trong lành cho chúng tôi”, bà Lê Thị Dương nói.
Theo ghi nhận, khu dân cư gần nhất chỉ cách trang trại khoảng 200 – 300m. Trang trại chăn nuôi công nghệ cao này có hơn 10 dãy chuồng, quy mô lớn, nằm trên diện tích khoảng 190.000m2, thuộc thôn Hón Tỉnh, giáp ranh thôn Lâm Chính. Khi chúng tôi đứng cách cổng trang trại này khoảng hơn 100m, mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi.
Chiều ngày 30/10, người dân xã Thanh Quân vẫn tập trung trước lối vào khu trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN để chờ câu trả lời thỏa đáng, đồng thời có cam kết xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường.
Chưa xử lý xong hơn 1.000 xác lợn chết
Ông Lê Hồng Chuyên, Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN xác nhận, gần đây xảy ra vụ cháy khiến gần 1.000 con lợn sữa, trọng lượng khoảng 6–7kg/con, bị chết. Do phải chờ cơ quan Công an và bảo hiểm xác minh, cộng với thời tiết mưa nhiều, nên công ty chưa kịp xử lý xác lợn, dẫn đến mùi hôi ảnh hưởng tới bà con. Hiện công ty đang khẩn trương tháo dỡ chuồng bị cháy, xử lý số lợn chết đúng quy trình.
Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, trước thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu các trang trại khắc phục những tồn tại, hạn chế trong vấn đề môi trường.
“Chiều nay (30/10) chúng tôi đang làm việc với đơn vị để kiểm tra cụ thể, chỉ các lỗi, yêu cầu khắc những tồn tại”, ông Đạt cho hay.
Được biết trên địa bàn xã Thanh Quân hiện có 7 trang trại nuôi lợn quy mô lớn, lên tới hàng chục ngàn con. Trong đó, trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN có quy mô nuôi 30 ngàn con/năm (10 ngàn con sau cai sữa và 20 ngàn con thịt). Trang trại được xây dựng trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân cũ (nay là xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) và đã đưa vào vận hành từ giữa năm 2024.