Người đàn ông mang dao rọc giấy đi cướp tài sản

GD&TĐ - Không có việc làm, Lê Hồng Hải mang theo dao rọc giấy, chạy xe máy khắp các tuyến đường TP Đà Nẵng tìm nạn nhân để cướp.

Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Ngày 1/11, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố bắt giữ thanh niên dùng hung khí cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h ngày 30/10, công an tiếp nhận trình báo của chị Phan Thị Cẩm T. (20 tuổi) về việc bị cướp.

Theo chị T., khoảng 1h30 cùng ngày, chị đi làm về đến khu nhà trọ ở ngõ 151 đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc). Trong lúc mở cổng để dắt xe máy vào nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, dùng dao kề vào cổ.

Bị khống chế, chị T. kêu cứu thì bị thanh niên này quật ngã. Trong lúc giằng co, con dao cứa vào cổ làm chị T. bị thương.

Tên cướp đã lấy 1 điện thoại iPhone 12 Promax của chị T. và lên xe máy tẩu thoát.

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét tên cướp.

Lê Hồng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Lê Hồng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Đến 19h30 ngày 31/10, công an xác định nghi can là Lê Hồng Hải (31 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi và tiến hành bắt giữ khi Hải đang ăn nhậu tại phòng trọ thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Hải khai do thất nghiệp hơn 4 tháng nay nên nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.