Người đàn ông bị bắt sau 37 năm trốn khỏi trại giam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi đang thi hành án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo, Thạch đã bỏ trốn khỏi trại giam. Sau 37 năm thay tên, đổi họ Thạch đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Nguyễn Văn Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an.
Nguyễn Văn Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an.

Ngày 27/8, Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) vừa phối hợp với trinh sát Cục C10 - Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Văn Thạch (SN 1957, xã Trang, huyện Đăk Đoa) về tội danh trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo đó, vào năm 1983-1984, Thạch có hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo và bị toà án xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 30/1/1985, khi đang chấp hành án tại trại giam Quyết tiến, Thạch đã bỏ trốn và đến ngày 19/9/1985 bị truy nã.

Sau đó Thạch đến tỉnh Sông Bé (năm 1997, Sông Bé được tách thành hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước) đổi tên là Nguyễn Văn Thành, đổi quê quán, địa chỉ để làm công nhân cao su.

Tiếp đó, Thạch chuyển đến xã Trang, huyện Đăk Đoa sinh sống và lập gia đình. Tuy nhiên, đến ngày 26/8 Thạch đã bị bắt giữ.

Hiện Nguyễn Văn Thạch đang được di lý về trại giam C10 Bộ Công an để tiếp tục chấp hành bản án và điều tra, xét xử về tội trốn khỏi nơi giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ