Người đàn ông 56 tuổi nguy kịch vì ngộ độc methanol

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp ngộ độc rượu chứa Methanol (cồn công nghiệp).

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BV.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BV.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhân nam T.V.M (56 tuổi, địa chỉ tại Song Mai, TP. Bắc Giang) ngày 24/8, trong tình trạng kích thích vật vã, nhìn mờ.

Theo người nhà, bệnh nhân thường xuyên uống rượu. Trước khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhân uống rượu liên tục. Đến sáng 24/8, bệnh nhân tỉnh dậy thấy đau đầu, chóng mặt, khó thở, nhìn mờ cả 2 mắt.

Bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Sông Thương khám và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Từ nhận định ban đầu của Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Tại đây, sau khi được các bác sĩ tiến hành xét nghiệm khí máu cấp cứu, thấy có biểu hiện toan máu kèm theo khai thác tiền sử nghiện rượu và các biểu hiện lâm sàng trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc rượu chứa methanol, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực. Ảnh: BV.

Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực. Ảnh: BV.

Các bác sĩ đã chỉ định đặt ống nội khí quản cấp cứu, bù dịch và lọc máu liên tục 24h cho bệnh nhân.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, hiện tại, bệnh nhân đã tạm thời ổn định, tỉnh táo hoàn toàn, nhận biết được xung quanh. Tuy còn nhìn hơi mờ nhưng đã được bác sĩ rút nội khí quản. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện sau 1 tuần nữa.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ: Methanol hay cồn công nghiệp là chất rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm. Bệnh nhân ngộ độc Methanol nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gặp phải tình trạng nguy hiểm dẫn đến nguy cơ tử vong.

Để phòng tránh ngộ độc rượu chứa methanol, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân hãy lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, người dân cũng nên hạn chế tối đa việc uống rượu.

Khi có những dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu như đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ bóng mây... người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).