Cuộc thăm dò với sự tham gia của ít nhất 2.000 người từ Mỹ, Canada, Anh, Pháp và Đức cho thấy đa số người dân ở 4 trong 5 quốc gia này cho rằng, “thế giới đang trở nên nguy hiểm hơn” và dự đoán Chiến tranh Thế giới thứ III sẽ nổ ra trong vòng 5 năm tới.
Gần một nửa người Mỹ (46%) cho rằng, một cuộc chiến tranh thế giới mới "có khả năng" hoặc "rất có khả năng" xảy ra vào năm 2031, tăng từ 38% năm ngoái.
Tại Anh, 43% người dân có cùng quan điểm này, tăng từ 30% vào tháng 3/2025.
Tỷ lệ người Pháp dự đoán chiến tranh tương đương với người Anh, ở mức 43%, và 40% người Canada dự đoán sẽ có chiến tranh trong vòng 5 năm tới.
Chỉ có người Đức vẫn tỏ ra hoài nghi với đa số tin rằng một cuộc xung đột toàn cầu khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy sự mâu thuẫn rõ rệt giữa mối lo ngại ngày càng tăng và sự sẵn lòng chi trả cho việc tăng cường quốc phòng.
Mặc dù về nguyên tắc, những người được hỏi ủng hộ việc tăng chi tiêu quân sự, nhưng sự ủng hộ đã giảm mạnh khi các đánh đổi cụ thể được đề cập.
Tại Pháp, tỷ lệ ủng hộ giảm từ 40% xuống 28% khi những người được khảo sát được thông báo về những hậu quả tài chính và ngân sách tiềm tàng.
Tại Đức, tỷ lệ này giảm từ 37% xuống 24%, trong đó chi tiêu quốc phòng được xếp hạng là một trong những khoản chi tiêu ít được ưa chuộng nhất.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự hoài nghi đáng kể về việc thành lập một đội quân EU dưới sự chỉ huy tập trung, với tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 22% ở Đức và 17% ở Pháp.
Mặc dù cuộc thăm dò cho thấy Nga được coi là "mối đe dọa lớn nhất" đối với châu Âu, người Canada lại xem chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là mối nguy hiểm lớn nhất đối với an ninh của họ.
Những người được hỏi ở Pháp, Đức và Anh xếp Mỹ là mối đe dọa lớn thứ hai - được nhắc đến thường xuyên hơn nhiều so với Trung Quốc.
Những phát hiện này được đưa ra sau khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hồi tháng 12/2025 kêu gọi các quốc gia thành viên áp dụng “tư duy thời chiến” trong bối cảnh căng thẳng với Nga.