Người dân miền biển Quảng Ngãi đội nắng xem đua thuyền thúng

GD&TĐ - Hàng nghìn người dân vùng biển Bình Hải (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đội nắng xem lễ hội đua thuyền thúng lần đầu tiên được tổ chức.

Giải đua thuyền thúng lần đầu tiên được tổ chức tại xã Bình Hải.
Giải đua thuyền thúng lần đầu tiên được tổ chức tại xã Bình Hải.
Tham gia giải có 4 đội, các vận động viên tranh tài ở cự ly 150 mét với 3 vòng, 6 dạo. Đây đều là những ngư dân nhiều năm hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Tham gia giải có 4 đội, các vận động viên tranh tài ở cự ly 150 mét với 3 vòng, 6 dạo. Đây đều là những ngư dân nhiều năm hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Cuộc đua gay cấn từ những phút đầu xuất phát.

Cuộc đua gay cấn từ những phút đầu xuất phát.

Đông đảo người dân cỏ vũ cho các đội đua, mỗi người có một cách cổ vũ riêng.
Đông đảo người dân cỏ vũ cho các đội đua, mỗi người có một cách cổ vũ riêng.
Chị Dương Thị Huyên cho biết, bà con ở đây rất vui vì năm nay có giải đua thuyền thúng, hi vọng giải này sẽ được duy trì hằng năm để tạo nên nét văn hóa riêng của vùng biển Bình Hải.
Chị Dương Thị Huyên cho biết, bà con ở đây rất vui vì năm nay có giải đua thuyền thúng, hi vọng giải này sẽ được duy trì hằng năm để tạo nên nét văn hóa riêng của vùng biển Bình Hải.
Kè biển thôn Thanh Thủy trở thành khán đài cổ vũ cho các đội đua.
Kè biển thôn Thanh Thủy trở thành khán đài cổ vũ cho các đội đua.
Mặc dù trời nắng gắt nhưng người dân vẫn xem đến cùng cuộc đua.
Mặc dù trời nắng gắt nhưng người dân vẫn xem đến cùng cuộc đua.
Ông Ngô Văn Thính – Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức nhằm thúc đẩy các môn thể thao sông nước tại địa phương, đồng thời là dịp để quảng bá, thu hút khách du lịch đến với thắng cảnh Gành Yến, lăng Vạn thờ cá ông, cá bà…

Ông Ngô Văn Thính – Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức nhằm thúc đẩy các môn thể thao sông nước tại địa phương, đồng thời là dịp để quảng bá, thu hút khách du lịch đến với thắng cảnh Gành Yến, lăng Vạn thờ cá ông, cá bà…

“Các tay đua đều thể hiện hình ảnh rất mạnh mẽ, với một không khí rộn rã bên bờ biển thơ mộng, đem đến cho người xem những cảm nhận đậm nét văn hóa miền biển. Qua đó, góp phần giúp các địa phương khơi dậy, tôn vinh các lễ hội dân gian và bảo tồn bản sắc văn hóa của ngư dân”, ông Thính bày tỏ.

“Các tay đua đều thể hiện hình ảnh rất mạnh mẽ, với một không khí rộn rã bên bờ biển thơ mộng, đem đến cho người xem những cảm nhận đậm nét văn hóa miền biển. Qua đó, góp phần giúp các địa phương khơi dậy, tôn vinh các lễ hội dân gian và bảo tồn bản sắc văn hóa của ngư dân”, ông Thính bày tỏ.

Cuộc đua thuyền thúng trở thành một ngày hội của ngư dân vùng bãi ngang ven biển xã Bình Hải.

Cuộc đua thuyền thúng trở thành một ngày hội của ngư dân vùng bãi ngang ven biển xã Bình Hải.

Chung cuộc đội Hải Hòa đã giành chức vô địch của giải đấu.

Chung cuộc đội Hải Hòa đã giành chức vô địch của giải đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ