Hai học sinh lớp 8 ở Quảng Ngãi đuối nước khi tắm biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 6/2, lực lượng chức năng Quảng Ngãi vẫn đang tìm kiếm một học sinh bị đuối nước khi tắm biển.

Khu vực biển Đức Chánh nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh : Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Khu vực biển Đức Chánh nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh : Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 6/2, ông Nguyễn Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ở địa phương vừa có 2 học sinh đã bị đuối nước khi tắm biển, 1 em học sinh tử vong, đã tìm thấy thi thể, em còn lại vẫn mất tích. Hiện công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 5/2, tại khu vực biển Đức Chánh (xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), 4 em học sinh tại xã Đức Chánh rủ nhau đi tắm biển.

Em N.H.Đ. (15 tuổi, trú xã Đức Nhuận, học sinh Trường THCS Nguyễn Bá Loan) và em H.T.T. (14 tuổi, trú xã Đức Chánh, học sinh THCS Đức Chánh) xuống biển tắm thì bất ngờ bị sóng cuốn trôi ra xa.

Hai em còn lại đứng trên bờ, thấy vậy vội chạy đi tìm người đến giúp. Người dân địa phương nhanh chóng lao ra biển ứng cứu nhưng do sóng lớn nên vẫn không cứu được 2 em.

Vụ việc sau đó được báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ngay lập tức, đơn vị này đã điều động 17 cán bộ, chiến sĩ xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chuyên dùng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 6/2, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân đuối nước mất tích. Ảnh : Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 6/2, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân đuối nước mất tích. Ảnh : Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện, công tác tìm kiếm học sinh mất tích vẫn đang được tiếp tục.

Được biết, 2 em học sinh đuối nước đang là học sinh lớp 8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ