Ai Cập nối tiếp danh sách các nước khuyến nghị công dân rời Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cổng thông tin Strana đưa tin, Ai Cập đã tham gia vào danh sách các quốc gia khuyến nghị công dân của họ rời khỏi Ukraine.

Vụ nổ trên cầu Crimea ngày 8/10.
Vụ nổ trên cầu Crimea ngày 8/10.

Strana dẫn nguồn từ hãng tin Egypt Today nói rằng đại sứ quán Ai Cập ở Kiev kêu gọi người dân rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Các nhà ngoại giao Ai Cập kêu gọi công dân của họ thận trọng tối đa trong quá trình khởi hành và tránh xa các khu vực nguy hiểm.

Trước đó, Trung Quốc, Mỹ, Kazakhstan và Uzbekistan cũng kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine - theo cổng thông tin trên.

Đại sứ quán Serbia tại Ukraine cũng đã tạm thời bị đóng cửa vì lý do an ninh, theo trang web của cơ quan ngoại giao nước này.

Chủ tịch phong trào công chúng “We Are Together with Russia” Vladimir Rogov, trước đó cho biết 8 quốc gia đã đóng cửa đại sứ quán của họ ở Ukraine và yêu cầu công dân di tản khỏi lãnh thổ Ukraine. 8 quốc gia này là Trung Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Serbia, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.

Gần đây, Nga nhắm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine bằng các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn sau một vụ nổ làm hư hỏng cầu Crimea chiến lược nối Nga với bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập năm 2014.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.