Trong đời sống tâm linh của người Việt, việc đi lễ chùa vào những ngày rằm, đầu tháng không chỉ để cầu may mắn, bình an mà còn là một nét văn hóa, nhớ về cội nguồn dân tộc.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội, nhiều cơ sở đền chùa vẫn chưa được mở cửa để đón khách, nên người dân chỉ có thể đứng ngoài cổng để bái vọng.

Tại Phủ Tây Hồ, nhiều người dân đã đến để bái vọng.


Mọi người dân đều tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng.


Nhiều bạn trẻ sắp lễ mang đến Phủ Tây Hồ cầu bình an những ngày cuối năm.

Phủ Tây Hồ giăng dây nhưng nhiều người vẫn vượt qua dây để mang lễ tiền gần vào cửa.




Tuy rằng lượng người đổ về đây trong ngày mùng 1 đông hơn nhưng không có hiện tượng ùn ứ như mọi năm.


Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp, Phủ Tây Hồ đã dán thông báo không mở cửa đón khách.

Tại một cổng khác của Phủ Tây Hồ, nhiều lễ được sắp ngay ngắn đặt phía bên ngoài.




Nhiều bạn trẻ tranh thủ giờ trưa đến Phủ Tây Hồ cầu an.




Do lực lượng chức năng đã dựng hàng rào chắn bên ngoài nhằm hạn chế phương tiện đi vào, để đảm bảo người dân bên có đủ không gian để thực hiện theo đúng 5K.